Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm đã bị các nhà lập pháp chỉ trích sau khi một báo cáo của Fox News Digital đưa tin về việc tổ chức các cuộc gặp bí mật với một quan chức ĐCSTQ ngay trước khi Nhà Trắng đưa ra kế hoạch khai thác các kho dự trữ dầu khẩn cấp.

Embed from Getty Images

“Trước khi nói với người dân Mỹ về kế hoạch phá hoại an ninh năng lượng của chúng ta bằng cách rút cạn SPR [Dự trữ dầu mỏ chiến lược] với tốc độ kỷ lục vì các mục đích chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Bộ trưởng Granholm được cho là đã bí mật tham khảo ý kiến ​​đầu tiên với Đảng Cộng sản Trung Quốc,” bà Cathy McMorris Rodgers, chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại thuộc Hạ viện cho biết trong một tuyên bố, theo Fox News.

Nhóm giám sát Người Mỹ vì Niềm tin của Công chúng (APT) đã nhận được lịch từ Bộ Năng lượng (DOE) cho thấy, bà Granholm đã tham khảo ý kiến ​​qua một cuộc gọi Zoom với Chủ tịch Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Zhang Jianhua, một thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai ngày trước khi Nhà Trắng công bố phát hành 50 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược vào tháng 11/2021.

“Kể từ đó, DOE – dưới sự lãnh đạo của bà Granholm – đã bán hàng triệu thùng dầu từ SPR của chúng tôi cho Trung Quốc – đất nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới,” bà Rodgers tuyên bố. “Có vẻ như Bộ trưởng Granholm đã có ý đó khi bà ấy nói rằng Mỹ nên ‘học hỏi’ từ những gì Trung Quốc đang làm.”

Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise cũng chỉ trích bà Granholm, nhấn mạnh rằng chính quyền Biden “luôn đặt nước Mỹ xuống cuối cùng”.

Dân biểu Cộng hòa Mike Collins (tiểu bang Georgia) cũng lên án bà Granholm.

“Tại sao Trung Quốc cộng sản lại có nhiều ý kiến đóng góp về chính sách năng lượng của Hoa Kỳ hơn người dân Mỹ dưới thời chính quyền Biden?” ông Collins chất vấn.

Minh Ngọc (Theo Just The News)