Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm Chủ Nhật (22/10) đã nói với các thành viên Không lực quốc gia rằng hoạt động trên thực địa tại Gaza có thể mất ba tháng, nhưng cuối cùng Hamas sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

bo truong quoc phong Israel Yoav Gallant
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tham dự một cuộc họp báo tại Berlin, Đức vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 sau khi ký tuyên bố chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về việc Đức có ý định mua hệ thống tên lửa phòng thủ Arrow 3 của Israel. (Nguồn ảnh: Maja Hitij/Getty Images)

Điều này cần là hoạt động trên mặt đất cuối cùng tại Gaza, bởi vì lý do đơn giản là sau hoạt động đó sẽ không còn Hamas nữa”, Bộ trưởng Gallant nói tại trụ sở Không lực Israel tại Tel Aviv hôm 22/10 và được nhiều phương tiện truyền thông loan tin.

Sẽ mất một tháng, hai tháng, ba tháng, nhưng cuối cùng sẽ không còn Hamas”, ông Gallant khẳng định.

Ông Gallant nói thêm rằng: “Trước khi kẻ thù nhìn thấy lực lượng thiết giáp và bộ binh, thì chúng đang chứng kiến bom đạn của Không lực”. Bộ trưởng ca ngợi các thành viên Không lực cho đến nay đã tác chiến “chính xác và chất lượng cao”.

Sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào Israel hôm 7/10, quân đội Nhà nước Do Thái đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và đã bắt đầu vạch ra kế hoạch xâm lược Gaza. Mặc dù Bộ trưởng Gallant gần đây nhiều lần tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng tiến hành một hoạt động quân sự trên thực địa như vậy, nhưng lệch tấn công xâm lược chính thức vẫn chưa được ban hành.

Các nguồn tin quân sự Israel đầu tiên đã nói với tờ The Times của Anh Quốc rằng thời tiết xấu nhiều mây đang cản trở kế hoạch hoạt động trên mặt đất, trong khi các báo cáo truyền thông khác dẫn lý do Israel trì hoãn xâm nhập Gaza là bởi vì lo ngại rủi ro gây thương vong lớn cho thường dân Israel hoặc lo ngại bị các chiến binh Hezbollah can thiệp.

Hôm thứ Sáu (20/10), hãng tin Bloomberg báo cáo rằng Mỹ và một số quốc gia đồng minh của Mỹ tại châu Âu đang gây sức ép lên Israel phải hoãn hoạt động quân sự trên mặt đất tại Gaza cho đến khi việc thả tự do cho con tin được đàm phán.

Trong khi đó, oanh tạc cơ của Israel vẫn đang tiếp tục ném bom đạn xuống Gaza trong hơn hai tuần qua. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari đã nói rằng chiến dịch không kích có thể được tăng cường trước khi triển khai hoạt động trên mặt đất.

Chiến dịch không kích của Israel vào Gaza từ ngày 7/10 cho đến nay đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng mà họ cho là do Hamas sở hữu. Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel vào Gaza cho đến nay đã khiến gần 4.700 người thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương, đa số là dân thường.

Mặc dù Israel khẳng định rằng thường dân tại Gaza sẽ được an toàn nếu họ sơ tán về phía nam của dải đất hẹp này, nhưng các máy bay quân sự của Nhà nước Do Thái được cho là vẫn nhắm tới các mục tiêu ở nam Gaza, gồm cả một trại tị nạn và các tòa nhà dân sự tại thành phố Khan Younnis.

Gaza là một dải đất hẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải và bị vây quanh bởi Ai Cập và Israel. Nhà nước Do Thái Israel đã chiếm đóng và xây các khu định cư tại Gaza từ năm 1967 đến năm 2005. Trong những năm qua, Israel đã tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm như nước và điện tới vùng lãnh thổ có đông đảo người Palestine sinh sống này.

Bộ trưởng Gallant, trong bài phát biểu với các nhà lập pháp tại Ủy ban Đối Ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel hôm thứ Sáu (20/10), đã nói rằng Israel sẽ không còn “chịu trách nhiệm cho cuộc sống hàng ngày tại Dải Gaza” một khi các cuộc chiến tranh hiện tại kết thúc.

Hải Đăng