Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam, trong một tuyên bố công khai hôm thứ Ba (15/8), đã cảnh báo rằng thế giới chỉ còn cách chiến tranh hạt nhân một bước nữa, theo RT đưa tin.

Ông Kang Sun-nam đổ lỗi cho mong muốn của Washington về thay đổi chế độ tại Bình Nhưỡng đã đang làm gia tăng căng thẳng. Ông cũng cáo buộc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực thông qua triển khai tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên.

Bây giờ, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu một cuộc chiến tranh hạt nhân có bùng nổ trên Bán đảo Triều Tiên hay không, mà là ai khơi mào và khi nào cuộc chiến đó bắt đầu”, ông Kang Sun-nam cảnh báo. Ông nói thêm rằng chỉ riêng trong năm nay, Mỹ đã điều động “những khí tài chiến lược quy mô lớn” tới khu vực, trong đó có tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom hạt nhân.

Nhóm tàu tấn công 11 của Hải quân Mỹ do kỳ hạm USS Nimitz dẫn đầu đã cập cảng quân sự Hàn Quốc vào cuối tháng Ba, ngay sau khi Bình Nhưỡng tiết lộ các đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ hơn mới sản xuất và có thể được lắp vào tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Vào cuối tháng Sáu, một máy bay ném bom B-52 đã tham gia tập trận chung với Hàn Quốc. Chỉ hai tuần sau đó, Mỹ cũng đã triển khai tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio, USS Kentucky, tới Bán đảo Triều Tiên. Tàu USS Kentucky được trang bị 20 tên lửa đạn đạo Trident II và mang theo tổng cộng 80 đầu đạn hạt nhân.

Ông Kang Sun-nam nói: “Mỹ đã đang tiến hành chính sách nhà nước thù địch với Triều Tiên trong 80 năm qua, can thiệp trắng trợn vào sự phát triển độc lập và lợi ích an ninh của miền Bắc, đẩy tình hình tại khu vực Đông Bắc Á vào bờ vực chiến tranh hạt nhân”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên nói thêm rằng Washington phải thừa nhận chính sách hiếu chiến của họ với Bình Nhưỡng và từ bỏ cách tiếp cận đối đầu nếu họ thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này theo cách hòa bình. Ông Kang Sun-nam khẳng định rằng nếu Mỹ không làm được việc đó, thì mọi cuộc đối thoại đều là bất khả thi, điều đó đồng nghĩa lực lượng quân sự “vẫn là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ông Kang Sun-nam nói rằng tất cả những tuyên bố của Mỹ và đồng minh của Mỹ về việc họ sẵn sàng giải quyết các vấn đề quanh Bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán không là gì “ngoài tiếng vang vọng trống rỗng” và cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân là Bình Nhưỡng “phải sở hữu các phương tiện răn đe quân sự”.

Ông Kang Sun-nam cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ không còn xem Mỹ đình chỉ tập trận hoặc những cách thức tương tự khác là những biểu hiện thiện chí thực sự của Mỹ. Ông tin rằng Washington sẽ chỉ cần vài ngày để điều động các máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân trở lại Bán đảo Triều Tiên và có thể tái triển khai lực lượng quân đội của họ ở đó “trong vòng nửa tháng” ngay cả khi họ rút hoàn toàn quân đội khỏi Hàn Quốc.

Chúng tôi nhận thức rõ thực tế rằng chủ ý gây hấn của Mỹ nhằm tước đoạt vũ khí hạt nhân của chúng tôi và phá hủy hệ thống của chúng tôi bằng vũ lực không thể thay đổi một chút nào”, ông Kang Sun-nam nói.

Những tuyên bố nêu trên của ông Kang Sun-nam đến chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh chuẩn bị cao độ cho chiến tranh, gồm cả tăng cường sản xuất vũ khí. Ông Kim cũng đã kêu gọi các quan chức cấp cao triển khai các cuộc tập trận bằng vũ khí mới nhất của Triều Tiên để đảm bảo rằng quân đội của họ có thể sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm ẩn.

Động thái tăng cường các hoạt động quân sự của Triều Tiên diễn ra ngay trước một cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên.

Hải Đăng