Ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất nước Mỹ Taylor Swift có thể là người gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ, bởi một nửa người Mỹ là người hâm mộ của cô.

Taylor
Năm 2023, Taylor Swift tổ chức 66 chuyến lưu diễn tại châu Mỹ, trở thành chuyến lưu diễn solo đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock)

Cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm nay, cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Khi ông Trump tăng tốc hướng tới sự đề cử của Đảng Cộng hòa, ông Biden lại đang nhanh chóng tiếp thêm năng lượng vào chiến dịch tái tranh cử của mình.

New York Times đưa tin, mục tiêu lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong giấc mơ của đội Biden chính là siêu sao nhạc pop 34 tuổi Taylor Swift, người đã ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Cô ấy có ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ, nhưng hiện ông Biden không được giới trẻ yêu thích.

Để giành được phiếu bầu của các nhóm trẻ, từ đó đánh bại ông Trump, ông Biden và nhóm vận động tranh cử hiện rất hy vọng ca sĩ Taylor Swift sẽ quay lại ủng hộ ông.

Vào Siêu Thứ Ba ngày 5/3, Taylor Swift viết trên Instagram rằng cô muốn nhắc mọi người bỏ phiếu cho người đại diện tốt nhất cho họ khi lên nắm quyền, nếu chưa bỏ phiếu, hãy lên kế hoạch bỏ phiếu ngay bây giờ.

New York Times đưa tin, sau nhiều tháng chờ đợi, sáng thứ Ba (5/3), lần đầu tiên Taylor Swift bước chân vào cuộc bầu cử năm 2024. Cô khuyến khích 282 triệu người theo dõi mình trên Instagram lên kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống.

National Public Radio (NPR) cho biết, khi Taylor Swift phát biểu, người hâm mộ của cô sẽ lắng nghe.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2006, Taylor Swift đã trở thành một “diva” (nữ danh ca có tài năng xuất chúng) trong làng âm nhạc toàn cầu, và có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác. Khuynh hướng chính trị của cô gây nhiều tranh cãi, và được cho là có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Taylor Swift là “Nhân vật của năm 2023” được tạp chí Time bình chọn. Chuyến lưu diễn “Time Eras” đang diễn ra của cô sẽ trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử, với hơn 1 tỷ USD doanh thu phòng vé vào cuối năm nay.

Tháng 6/2023, công ty nghiên cứu thị trường QuestionPro ước tính, các chuyến lưu diễn của Taylor Swift có thể mang lại thêm 5 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

Một cuộc thăm dò độc quyền do Redfield&Wilton Strategies thực hiện cho Newsweek vào giữa tháng trước cho thấy, 18% cử tri cho biết, họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu cho người mà Taylor Swift ủng hộ. 17% cho biết, họ có ít khả năng sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên được nữ ca sĩ hậu thuẫn. Trong khi 55% cho biết họ sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong số tất cả những người được hỏi, 45% cho biết họ là người hâm mộ của Taylor Swift. Chỉ 6% cho biết họ không biết nhiều về cô.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, Taylor Swift chỉ trích ông Trump, và nói rằng cô ấy sẽ ủng hộ một chính phủ giúp người da màu cảm thấy an toàn, bảo vệ quyền phụ nữ, công nhận Black Lives Matter (phong trào đấu tranh cho sự bình đẳng chủng tộc đối với người Mỹ Da Đen) và LGBTQIA+.

Cô đã đăng bài công khai ủng hộ chiến dịch của ông Biden, và khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu. Ông Biden cũng tweet lại để bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ của cô. Trong vòng 24 giờ kể từ khi Taylor Swift đăng dòng tweet, khoảng 65.000 cử tri đã ủng hộ ông Biden.

Một cuộc khảo sát của Morning Consult vào tháng 3/2023 ước tính, 53% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tự nhận là người hâm mộ Taylor Swift. Cuộc điều tra dân số năm 2020 cho thấy, có khoảng 258,3 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ.

Nếu kết quả này và cuộc khảo sát nêu trên là chính xác, thì có nghĩa là gần 137 triệu người trong độ tuổi bầu cử ở Mỹ là những người hâm mộ Taylor Swift, chiếm khoảng 88% tổng số phiếu bầu cho hai ông Biden và Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Mặc dù nhiều người tin rằng người hâm mộ của Taylor Swift chủ yếu là đảng Dân chủ hoặc thiên tả, nhưng theo thống kê, những người theo chủ nghĩa tự do ước tính chiếm khoảng 55% lượng người hâm mộ của cô.

Hiện tại, Taylor Swift chưa cho biết cô sẽ ủng hộ bên nào. Nhưng trong một số tiếng nói chính trị mà cô từng đưa ra trước đây, cô luôn ủng hộ Đảng Dân chủ.

Lượng người hâm mộ của Taylor Swift rất đông và còn khá trẻ, nhóm người này là một bộ phận quan trọng trong cử tri Mỹ.