Một nhóm các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa hôm thứ Năm (26/10) đã trình dự luật phân bổ ngân sách để cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Israel trong cuộc chiến tiếp diễn với Hamas. Dự luật này không bao gồm khoản viện trợ tài chính cho Ukraine.

Dự luật có tên Đạo luật Phân bổ Bổ sung cho Israel 2023 được 5 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa giới thiệu ra Thượng viện hôm 26/10, gồm các ông: Tommy Tuberville, Roger Marshall, J.D. Vance, Mike Lee và Ted Cruz.

Dự luật yêu cầu chi 14,3 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính cho Israel. Trong đó, 10,6 tỷ USD sẽ được chuyển cho Bộ Quốc phòng Mỹ để cung cấp viện trợ tài chính trực tiếp cho Israel; 3,5 tỷ USD sẽ dành cho quỹ tài chính quân sự nước ngoài; và 200 triệu USD sẽ cấp cho các nỗ lực ngoại giao và dùng vào việc bảo vệ các đại sự quán và nhân viên ngoại giao Mỹ.

Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, trong thông cáo báo chí, nói rằng: “Tôi đã bỏ phiếu phản đối cấp tiền cho Ukraine và sẽ tiếp tục làm vậy. Sự tương phản với Israel không thể không rõ ràng hơn. Israel là đồng minh Số 1 của chúng ta tại Trung Đông. Israel đang tiêu diệt những kẻ khủng bố muốn chúng ta chết. Tôi ủng hộ Israel 100%, nhưng tôi không ủng hộ gửi thêm một hào nào nữa cho Ukraine”.

Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói: “Các đồng nghiệp của tôi và tôi cực kỳ tin tưởng rằng mọi khoản viện trợ cho Israel không nên bị sử dụng làm đòn bẩy để gửi hàng chục tỷ USD cho Ukraine”.

Thượng nghị sĩ Mike Lee cho hay: “Rất vô lý khi chính phủ [Biden] lợi dụng gói viện trợ cho Israel để thu hút hàng tỷ USD tiền của người nộp thuế vào một tấm séc trắng khác cho Ukraine”.

Dự luật của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng có điều khoản nhằm ngăn chặn bất kỳ khoản viện trợ nào tới Dải Gaza mà có thể rơi vào tay của Hamas, nhóm vũ trang đang kiểm soát dải đất hẹp này.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cuối tuần trước đã có bài phát biểu trong khung giờ vàng trình bày với người dân Mỹ về kế hoạch tiếp tục viện trợ Ukraine và nỗ lực gắn khoản viện trợ này với viện trợ cho Israel. Ông Biden đề xuất khoản ngân sách 14,3 tỷ USD cho Israel, nhưng yêu cầu tới 61 tỷ USD đính kèm cho Ukraine.

Đảng Dân chủ chiếm đa số mong manh tại Thượng viện muốn thông qua gói ngân sách viện trợ theo yêu cầu của Tổng thống Biden và họ cần phải có thêm sự ủng hộ của ít nhất 9 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa.

Mặc dù Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) đầu tuần này đã tuyên bố ủng hộ dự luật viện trợ của Đảng Dân chủ, nhưng Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa, Nam Dakota) đã nói với Politico rằng gói viện trợ kết hợp đó chắc chắn sẽ “chết” và không thể được thông qua.

Xuân Thành