Gần đây luật sư Kevin Snyder, đại diện cho cộng đồng tôn giáo California, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang San Diego chống lại “Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” của chính quyền bang này, nhằm yêu cầu được miễn trừ pháp luật đối với các trường mầm non trong các cơ sở tôn giáo.

id13819160 kids gb1b706761 1920 600x400 1
“Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” của California được ban hành vào năm 1984, nhưng gần đây chính quyền California đã thực thi nghiêm ngặt, gây áp lực lên nhiều trường mầm non của nhà thờ. (Ảnh minh họa: klimkin/Pixabay)

Luật sư Kevin Snider là cố vấn pháp lý chính của Hiệp hội Luật pháp Thái Bình Dương (Pacific Justice Institute). Ông cho rằng “Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” (The California Child Day Care Act) của chính quyền California cấm các trường mầm non trong các cơ sở tôn giáo dạy trẻ em về tín ngưỡng tôn giáo và các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời cho phép các cơ quan chính phủ khám xét các trường mầm non của nhà thờ mà không có lệnh khám xét; Các quan chức chính phủ có thể thẩm vấn trẻ mẫu giáo mà cha mẹ chúng không biết hoặc không đồng ý; luật này cũng cho phép truy tố nặc danh đối với trường mầm non nên họ không có cách nào biết mình bị ai kiện.

Ngoài ra, chính quyền California cũng liệt kê 15 loại cơ sở được miễn giấy phép giáo dục mầm non, tuy nhiên, trường mầm non nhà thờ không nằm trong số đó.

Luật sư Kevin Snider cho biết “Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” miễn trừ nhiều trường mầm non thế tục, nhưng không miễn trừ trường mầm non nhà thờ, “chúng tôi cho rằng điều này là không công bằng”.

“Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” của California được ban hành năm 1984, nhưng gần đây, chính quyền California đã thực thi nghiêm ngặt, gây áp lực lên nhiều trường mầm non của nhà thờ.

Trong những trường hợp này, luật sư Kevin Snider đại diện cho cộng đồng tôn giáo California khởi kiện, yêu cầu tiểu bang miễn trừ “Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” cho các trường mầm non của nhà thờ.

Luật sư Kevin Snider cho rằng bản thân “Đạo luật Chăm sóc Trẻ em Ban ngày” của chính quyền California đã vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, quy định quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tách biệt giữa nhà thờ và quốc gia.

Nếu chính quyền California từ chối miễn trừ các trường mầm non nhà thờ, điều đó cũng sẽ vi phạm Hiến pháp Mỹ và xâm phạm quyền lợi của các trường mầm non nhà thờ.

Tuy nhiên, chính quyền California đang nộp đơn lên tòa án để bác bỏ vụ kiện.

Luật sư Kevin Snider cho biết, nếu vụ kiện bị tòa án bác bỏ, sẽ kháng cáo lên Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 [của Mỹ].

Li Shaomin, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Vùng Vịnh của Hiệp hội Luật pháp Thái Bình Dương, cho biết các trường học của nhà thờ rất quan trọng đối với cộng đồng giáo dục California.

Các trường công ở California hướng dẫn trẻ em chuyển giới ngay từ khi còn nhỏ, và các nhà lập pháp cấp tiến của California phải ra luật rằng nếu cha mẹ không đồng ý với yêu cầu chuyển giới của con họ, thì sẽ thu hồi quyền giám hộ của cha mẹ.

“Điều này là hoàn toàn sai lầm và gây sốc.” ông Li Shaomin nói.

Nếu trẻ em học tập ở các trường học của nhà thờ, chúng có thể học các nguyên tắc sống, thay vì giáo dục giới tính của chính quyền California. Ông Li Shaomin cho rằng về mặt này, vai trò của các trường học nhà thờ là rất quan trọng.

Ông cho biết ngày nay, bất kể có tôn giáo hay không, cha mẹ đều mong con của mình theo nề nếp cũ, học tập đạo lý nhân sinh một cách chân chính. Nhiều bậc cha mẹ không theo tôn giáo muốn con mình theo học trường của nhà thờ, bởi họ nghĩ rằng trẻ em ở trường nhà thờ có thể học được các đạo lý làm người, “thay vì học cách làm xằng làm bậy”.

Ông cũng cho rằng vấn đề giáo dục ở các trường công lập ở California không còn là vấn đề của đảng phái nữa; dù là phụ huynh thuộc Đảng Dân chủ hay phụ huynh thuộc Đảng Cộng hòa, hầu hết phụ huynh đều lo lắng về giáo dục ở các trường công lập ở California.

“Hiện trạng của giáo dục trường công lập không phải là điều mà một xã hội dân chủ Mỹ nên có.”

Ông cho biết chính quyền California có rất nhiều hạn chế đối với các trường mầm non ở các nhà thờ, bởi vì “một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, bạn dạy nó gì thì nó sẽ học cái đó, sẽ trở thành người như bạn dạy”.

Cuối cùng ông Li Shaomin nói: “Chúng ta phải dạy trẻ em càng sớm càng tốt; các lớp mầm non trong các cơ sở tôn giáo phải có khả năng dạy trẻ em những khái niệm đạo đức truyền thống và những đạo lý làm người một cách đúng đắn”.