Ngày 9/8, Ottawa cho biết, một nhà lập pháp Canada đã bị nhắm mục tiêu trong hoạt động phát tán thông tin sai lệch trực tuyến và rất có thể chính quyền Trung Quốc đóng vai trò đáng kể trong vụ việc.

Embed from Getty Images

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Canada cho hay, mục tiêu bị nhắm đến là ông Michael Chong, một thành viên của Đảng Bảo thủ đối lập, một người thường xuyên chỉ trích Trung Quốc và đã khiến Bắc Kinh tức giận.

Thông báo này có khả năng làm xấu thêm mối quan hệ song phương vốn đang không mấy tốt đẹp giữa hai quốc gia. Chính quyền Canada còn đang tiến hành một số cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào hai cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất của Canada.

Đại sứ quán Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các bình luận của Canada là vô căn cứ, “Đã nhiều minh chứng cho thấy không có cáo buộc nào trong số này dựa trên sự thật.” 

Theo Bộ Ngoại giao Canada, họ đã phát hiện một hoạt động truyền bá thông tin trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc vào tháng 5 được “nhấn mạnh, chia sẻ và khuếch đại một lượng lớn các câu chuyện sai lệch hoặc gây hiểu lầm” về ông Chong.

“Mặc dù vai trò của Trung Quốc trong hoạt động thông tin là rất đáng ngờ, nhưng chưa thể xác định bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc đã ra lệnh và chỉ đạo hoạt động này,” tuyên bố lưu ý.

“(Chúng tôi) sẽ trình bày với các đại diện của Trung Quốc tại Canada về những lo ngại nghiêm trọng của chúng tôi.”

Hồi tháng 5, Canada đã trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc sau khi có báo cáo tình báo cho thấy ông ta cố nhằm vào ông Chong.

Ông Michael Chong và gia đình đã bị nhắm mục tiêu do hồi tháng 3/2021 ông đã chỉ trích tội ác diệt chủng người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của chính quyền Bắc Kinh, đồng thời cũng đề xuất một dự luật về vấn đề này, và được Quốc hội Canada thông qua.

Ngày 1/5, tờ Globe and Mail của Canada, trích dẫn một báo cáo tình báo của Canada từ năm 2021 cho biết, Trung Quốc đã tìm kiếm thông tin về Michael Chong và gia đình ông ở Trung Quốc với nỗ lực lấy trường hợp của ông để răn đe và “ngăn cản những người khác có quan điểm chống Trung Quốc”. 

Ông Michael Chong bị đưa vào danh sách trừng phạt của Trung Quốc, vì Bắc Kinh cho rằng hành vi của ông là “lợi dụng vấn đề người Duy Ngô Nhĩ để chỉ trích”, và “can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Quan hệ Trung Quốc-Canada trở nên xấu đi vào cuối năm 2018 khi cảnh sát Canada bắt giữ một giám đốc điều hành viễn thông Trung Quốc. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã bắt giữ hai người Canada với cáo buộc gián điệp.

Minh Ngọc (Theo Reuters)