Ngày 9/12, người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết, ông muốn theo sát với Bắc Kinh về những phát hiện trong một báo cáo do người tiền nhiệm của ông công bố rằng, Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Embed from Getty Images

Việc giải quyết hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là một trong những thách thức gai góc nhất trong số hàng chục thách thức nhân quyền mà vị tân cao ủy phải đối mặt kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 10.

Bắc Kinh gây sức ép với người tiền nhiệm của ông Turk là bà Michelle Bachelet, yêu cầu bà không công bố bản báo cáo. Tuy nhiên, đến những phút cuối cùng của nhiệm kỳ làm việc của mình, bà vẫn công bố báo cáo này.

“Bản báo cáo được công bố hôm 31/8 là một báo cáo rất quan trọng và nêu bật những quan ngại sâu sắc về nhân quyền,” ông Turk nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ở Geneva. Đây chính là những bình luận công khai đầu tiên của ông về vấn đề này kể từ khi nhậm chức.

“Cá nhân tôi sẽ tiếp tục theo sát chính quyền Trung Quốc. Tôi rất quyết tâm làm như vậy. Hy vọng không bao giờ tắt,” ông nói thêm.

Trung Quốc, vốn phủ nhận các cáo buộc về Tân Cương, trước đó đã bày tỏ họ có thể sẽ đóng cánh cửa hợp tác với văn phòng nhân quyền của LHQ sau khi báo cáo được công bố.

Trước đó, hồi tháng 10, Trung Quốc vận động hành lang mạnh mẽ để cản trở nỗ lực của phương Tây nhằm khởi động một cuộc tranh luận về báo cáo Tân Cương tại Hội đồng Nhân quyền.

Ông Turk là cựu phó tổng thư ký phụ trách chính sách dưới thời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ban đầu, một số người chỉ trích việc bổ nhiệm ông Turk và cho rằng ông sẽ áp dụng các chiến thuật giữ yên lặng của lãnh đạo cũ.

Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, vị cao ủy người Áo này thể hiện rằng, ông sẵn sàng chỉ trích công khai Iran vì “sử dụng vũ lực không cần thiết và không tương xứng” đối với người biểu tình. Mới đây nhất, ngày 9/12, ông khẳng định Taliban phải chịu trách nhiệm về hành động “loại trừ một có hệ thống” phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Ông Turk cũng đã tiến hành các chuyến thăm Sudan và Ukraine. Tại đây, ông công bố báo cáo về việc lực lượng Nga sát hại hàng trăm thường dân trong những ngày đầu cuộc xâm lược của Moscow.

Nhật Minh (Theo Reuters)