Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cập nhập hướng dẫn về bệnh đậu mùa khỉ để phản ánh việc chó dễ bị nhiễm loại virus này sau khi một nghiên cứu báo cáo trường hợp lây nhiễm virus bệnh đậu mùa khỉ từ người sang chó lần đầu tiên được biết đến ở Pháp.

Embed from Getty Images

Theo một nghiên cứu được công bố trên tờ Lancet, một con chó săn xám Ý 4 tuổi đã bị nhiễm virus bệnh đậu mùa khỉ 12 ngày sau khi hai người đàn ông mà nó sống cùng ở Paris bắt đầu có các triệu chứng.

Nghiên cứu nhận định: “Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, mối liên quan của sự khởi phát triệu chứng ở cả bệnh nhân và, sau đó ở con chó của họ cho thấy sự lây truyền virus bệnh đậu mùa khỉ từ người sang chó.”

Các nhà nghiên cứu lưu ý, trước đây chưa có báo cáo nào về việc lây nhiễm giữa các động vật được thuần hóa, chẳng hạn như chó và mèo.

Các nhà nghiên cứu đã có thể truy vết được sự lây nhiễm thông qua việc phân tích DNA của một trong hai người ông và của con chó này. Hai nam chủ nhân của con chó săn xám này cho biết, họ đã ngủ với con chó của mình khi có triệu chứng bệnh nhưng không cho phép con chó tiếp xúc các vật nuôi khác hoặc con người. Các triệu chứng của con chó do virus gây ra bao gồm các tổn thương trên da và loét.

Cho đến nay, CDC đã xác định tổng cộng 10 loài động vật có thể bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm sóc, sóc sin-sin (chinchillas) và khỉ.

CDC cảnh báo: “Những người bị nhiễm bệnh có thể lây truyền virus bệnh đậu mùa khỉ sang động vật thông qua tiếp xúc gần gũi, bao gồm vuốt ve, âu yếm, ôm, hôn, liếm, dùng chung chỗ ngủ, và dùng chung thức ăn.”

Động vật cũng có thể lây truyền virus sang người thông qua các hình thức tiếp xúc tương tự. Các triệu chứng xuất hiện ở động vật bị nhiễm bệnh có thể khác nhau nhưng bao gồm thờ ơ, chán ăn, ho, tiết nước mũi, hoặc phát ban da dạng bọng nước.

CDC khuyến cáo, các vật nuôi đã tiếp xúc gần với một người có triệu chứng nên được cách ly ở nhà, tránh xa các động vật và người khác trong 21 ngày.

Gia Huy (Theo Washingtonexaminer)