Hôm 15/8 vừa qua, Tiến sỹ Rosamund Lewis, chuyên gia phụ trách ứng phó với các bệnh đậu mùa trong chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuyên bố rằng tổ chức này chưa thấy việc tiêm chủng ngay lập tức trên diện rộng phòng bệnh đậu mùa khỉ là điều cần thiết.

bệnh đậu mùa khỉ
(Ảnh minh họa: Netpixi/Shutterstock)

Cụ thể, bà Rosamund Lewis cho biết: “Việc tiêm phòng hàng loạt chưa được khuyến khích đối với bệnh đậu mùa khỉ”. Bên cạnh đó, bà Rosamund Lewis cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên phân phối vắc-xin và các biện pháp ứng phó khác, cùng với việc tiếp cận xét nghiệm, đồng thời kêu gọi các chính phủ cung cấp vắc-xin và viện trợ y tế cho những người có nguy cơ cao.

Ngày 23/7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu – cấp độ cảnh báo cao nhất đối với một đợt bùng phát dịch bệnh. Đến nay, bệnh này đã lan tới 89 quốc gia và khu vực, với khoảng 32.000 ca mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong bối cảnh nguồn cung vắc-xin hạn chế trên toàn cầu, giới nhà chức trách đang chạy đua để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trước khi căn bệnh này bùng phát thành đại dịch.

Trước đó, WHO đã thông báo đặt lại tên các chủng virus gây ra căn bệnh này, trong đó sử dụng chữ số La mã thay vì khu vực địa lý. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12/8 vừa qua, WHO cho hay rằng quyết định trên nhằm tránh bất cứ hàm ý xúc phạm văn hóa hoặc xã hội nào liên quan dịch bệnh đang bùng phát trên thế giới này.

Phan Anh

Trung Quốc đã có được vũ khí hạt nhân như thế nào?