Các CEO của Meta, TikTok, X (Twitter) và các công ty khác đã bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích về những nguy hiểm mà trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội.

big
(Từ trái sang phải) Shou Zi Chew, Giám đốc điều hành của TikTok; Linda Yaccarino, Giám đốc điều hành của X; và Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta, tuyên thệ trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, “Big tech và Cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến” tại Washington, DC, ngày 31 tháng 1 năm 2024. (Ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP, Getty Images)

Hôm thứ Tư (31/1), các giám đốc điều hành các đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ trong bối cảnh các bậc phụ huynh và nhà lập pháp tức giận rằng các công ty chưa làm đủ để ngăn chặn những mối nguy hiểm trực tuyến đối với trẻ em, chẳng hạn như ngăn chặn tội phạm tình dục, ngăn chặn tình trạng tự tử của thanh thiếu niên.

“Họ phải chịu trách nhiệm về nhiều mối nguy hiểm mà con cái chúng ta phải đối mặt trên mạng internet”, ông Dick Durbin, Chủ tịch Ủy ban, cho biết trong bài phát biểu mở màn.

“Những lựa chọn về thiết kế của họ, việc họ không đầu tư thỏa đáng vào độ tin cậy và sự an toàn, việc họ không ngừng theo đuổi các chỉ số tương tác và lợi nhuận thay vì sự an toàn cơ bản đều khiến con cháu chúng ta gặp rủi ro”.

Ông Durbin trích dẫn số liệu thống kê từ nhóm phi lợi nhuận của Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột cho thấy hoạt động “tống tiền” tài chính, trong đó kẻ săn mồi lừa trẻ vị thành niên gửi ảnh và video khiêu dâm, đã tăng vọt vào năm ngoái.

Ủy ban cũng phát một đoạn video trong đó một trẻ em nói về việc trở thành nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội. “Tôi đã bị lợi dụng tình dục trên Facebook”, một em xuất hiện trong bóng tối của đoạn video nói.

“Ông Zuckerberg, ông và các công ty chúng tôi vừa lấy lời khai, tôi biết ông không cố ý, nhưng tay các ông đã dính chàm”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói khi đề cập đến Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram. “Ông có sản phẩm đang giết chết người dùng”.

Ông Zuckerberg đã làm chứng cùng với Giám đốc điều hành công ty X Linda Yaccarino, Giám đốc điều hành công ty Snap Evan Spiegel, Giám đốc điều hành công ty TikTok Shou Zi Chew và Giám đốc điều hành công ty Discord Jason Citron.

Bà Yaccarino của X cho biết công ty ủng hộ Đạo luật STOP CSAM, một dự luật do ông Durbin đưa ra buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và sẽ cho phép nạn nhân kiện các nền tảng công nghệ và cửa hàng ứng dụng. Dự luật này là một trong nhiều dự luật nhằm giải quyết vấn đề an toàn cho trẻ em. 

Nền tảng X, trước đây là Twitter, đã bị chỉ trích nặng nề kể từ khi Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, mua lại nền tảng này và nới lỏng các chính sách kiểm duyệt. Tuần này, công ty đã chặn các kết quả tìm kiếm ca sĩ nhạc pop Taylor Swift sau khi những hình ảnh khiêu dâm giả mạo của cô Swift bị lan truyền trên nền tảng này.

Thứ Tư (31/1) cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Giám đốc điều hành TikTok, ông Chew trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ kể từ tháng 3/2023, khi công ty ứng dụng video ngắn thuộc sở hữu của Trung Quốc phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt, trong đó có một số ý kiến cho rằng ứng dụng này đang gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Ông Chew cho biết: “Chúng tôi đưa ra các lựa chọn thiết kế sản phẩm cẩn thận để giúp ứng dụng của chúng tôi không phù hợp với những người tìm cách làm hại thanh thiếu niên”, đồng thời cho biết thêm rằng các nguyên tắc cộng đồng của TikTok nghiêm cấm bất kỳ điều gì khiến “thanh thiếu niên có nguy cơ bị bóc lột hoặc bị tổn hại khác – và chúng tôi thực thi chúng một cách mạnh mẽ”.

Tại phiên điều trần, các giám đốc điều hành ca ngợi các công cụ an toàn hiện có trên nền tảng của họ cũng như công việc họ đã thực hiện với các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, những người ủng hộ sức khỏe trẻ em cho rằng các công ty truyền thông xã hội đã nhiều lần thất bại trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.

“Khi đối mặt với những quyết định thực sự quan trọng về an toàn và quyền riêng tư, doanh thu không nên là yếu tố đầu tiên mà các công ty này xem xét”, ông Zamaan Qureshi, đồng chủ tịch của ‘Design It For Us’, một liên minh do thanh niên lãnh đạo ủng hộ phương tiện truyền thông xã hội an toàn hơn cho biết.

“Những công ty này đã từng có cơ hội làm điều này trước đây. Họ đã không làm được điều đó nên cần phải có cơ quan quản lý độc lập vào cuộc”.