Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Sergei Avakyants, đã rời vị trí của mình, và Đặc phái viên của tổng thống tại Vùng Liên bang Viễn Đông, ông Yury Trutnev, đã tuyên bố bổ nhiệm ông Avakyants vào một vị trí mới vào Thứ Năm, theo RFE/RL đưa tin.

Sergei Avakyants
Cựu Đô đốc Sergei Avakyants. (Nguồn: Mil.ru/ Wikimedia)

Việc từ chức của chỉ huy được biết đến chưa đầy một tuần sau khi đột ngột kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hạm đội. Ông Avakyants đã chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương kể từ năm 2012. Đây là một trong những hạm đội mạnh nhất của Nga.

Ông Trutnev không đề cập đến lý do từ chức của ông Avakyants, chỉ nói về việc bổ nhiệm chức vụ mới: Ông Avakyants sẽ đứng đầu một cơ quan quản lý các trung tâm huấn luyện thể thao quân sự và giáo dục “yêu nước”, một cơ cấu mới được tạo ra và có mặt ở 12 khu vực, bao gồm cả DPR (tên chính thức của Nga đặt cho khu vực Donetsk lấy được từ Ukraine).

Sau đó, các dịch vụ báo chí của hạm đội và Đặc mệnh toàn quyền Trutnev tuyên bố rằng ông Avakyants đang trong kỳ nghỉ và sau đó được chuyển đến lực lượng dự bị khi đạt đến giới hạn độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vụ việc xảy ra sau 6 ngày, kể từ 14/4, khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo đột xuất kiểm tra các đơn vị của Hạm đội Thái Bình Dương. Trong quá trình kiểm tra, các cuộc tập trận đã được tổ chức với sự tham gia của 25.000 quân nhân nhằm đẩy lùi một cuộc đổ bộ theo giả thuyết xảy ra vào Sakhalin và quần đảo Kuril. Điện Kremlin gọi việc kiểm tra là “thông lệ”.

Nhật Tân