Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump báo cáo rằng họ đã nhận được khoản tiền 10 triệu USD kể từ khi có thông tin về bản cáo trạng.

Tối ngày 4/4, Cố vấn cấp cao của Chiến dịch tranh cử Trump, ông Jason Miller, báo cáo đã huy động được thêm 1,1 triệu USD chỉ tính riêng ngày trước khi diễn ra phiên tòa đầu tiên, nâng tổng số tiền huy động được lên 8 triệu USD.

Theo ông Miller, 7 triệu USD trước đó cũng được chiến dịch Trump huy động chỉ trong vòng 3 ngày.

Ngay sau phiên tòa, Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg đã tổ chức họp báo để nói về bản cáo trạng của ông Trump, trong cáo buộc ông Trump đã giả mạo sổ sách kinh doanh với mục đích che giấu các hành vi phạm tội ở cấp tiểu bang và liên bang liên quan đến các khoản đóng góp chiến dịch tranh cử.

“Theo luật của tiểu bang New York, giả mạo sổ sách kinh doanh với mục đích lừa gạt và che giấu một tội khác là trọng tội. Vụ án này chính là về các tội danh đó, 34 tuyên bố sai được đưa ra để che giấu các tội khác”, trích lời ông Bragg trong buổi họp báo.

Khi có thông tin ông Trump đã không nhận 34 trọng tội bị cáo buộc này, khoản tiền huy động đã tăng thêm 2 triệu USD nữa, nâng con số lên mốc 10 triệu USD.

Ông Trump cũng kêu gọi truy tố Công tố viên Bragg vì tội rò rỉ cáo trạng. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Oa! Công tố viên Quận [Manhattan] Bragg vừa mới RÒ RỈ bất hợp pháp nhiều điểm, và thông tin đầy đủ trong bản cáo trạng chống lại tôi. Tôi biết phóng viên đưa tin đó và thật không may, ông ta cũng biết. Điều này có nghĩa rằng ông ta PHẢI BỊ TRUY TỐ NGAY LẬP TỨC. Bây giờ, nếu ông ta muốn thực sự giữ sạch uy danh của mình, thì ông ta sẽ phải làm một việc danh dự và là Công tố viên Quận, [ông ta phải] TỰ TRUY TỐ MÌNH. Ông sẽ được ghi danh trong lịch sử tư pháp và người vợ ghét Trump của ông ta cũng sẽ được ghi danh, [khi đó] tôi chắc chắn, rất tự hào về ông ta”.