Cuộc chiến ở Ukraine khiến doanh thu của các nhà thầu vũ khí Mỹ gia tăng nhờ cung ứng vũ khí và đạn dược cho chiến tranh, hoặc bổ sung cho các kho đã vơi đi của Mỹ và đồng minh sau khi hàng tồn được đưa tới chiến trường Ukraine.

F35
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 do Lockheed Martin Mỹ sản xuất, trị giá khoảng 110 triệu USD tùy model (ảnh Michael Fitzsimmons / Shutterstock)
231028 lmt 01
Giá cổ phiếu Lockheed Martin tăng vọt từ giá trị thấp nhất trong năm đúng ngày chiến tranh Israel nổ ra. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Các nhà thầu vũ khí của Mỹ như Lockheed Martin, General Dynamics, và RTX, bây giờ đang phục vụ các đơn hàng hàng trăm ngàn đạn pháo, hàng trăm tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot, dự kiến sắp tới sẽ có các đơn hàng xe thiết giáp.

Những đơn hàng này là vũ khí và đạn được trực tiếp đưa tới chiến trường, hoặc để bổ sung vào các kho đã đang cạn dần khi hàng tồn được chuyển đi. Chiến tranh Ukraine diễn ra trong 20 tháng qua, và chiến tranh Israel mới nổ ra hôm 7/10 là những nơi cần vũ khí và đạn dược.

“Chúng tôi gia tăng cung ứng từ 14.000 đạn pháo mỗi tháng rất nhanh lên tới 20.000. Chúng tôi cần mở rộng sản xuất để đón đầu, và con số có thể  tăng đến 85.000 hoặc thậm chí 100.000 viên đạn hàng tháng,” theo Jason Aiken, giám đốc tài chính General Dynamics, nói với các nhà phân tích của Wallstreet hôm Thứ Tư. “Tôi tin rằng tình hình Israel sẽ khiến nhu cầu tăng mạnh.” 

Đơn vị Hệ thống Chiến đấu của General Dynamics —nơi cung ứng các xe bọc thép (như xe Stryker), xe tăng (như Abrams), và pháo— đã gia tăng doanh thu 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

RTX, nhà cung ứng tên lửa AMRAAM đang dùng ở chiến trường Ukraine, nói với các nhà phân tích Wallstreet hôm Thứ Ba rằng kể từ tháng 2/2022 khi Nga tấn công Ukraine đến nay, họ đã nhận các hợp đồng vũ khí với tổng trị giá 3 tỷ USD.

Northrop Grumman nói rằng các hệ thống phòng thủ của họ tăng 6%, và nhu cầu đạn dược cùng động cơ tên lửa cho hệ thống GMLRS cũng tăng cao.

Giá cổ phiếu Lockheed Martin cũng tăng vọt khi chiến tranh Israel nổ ra.

USS Gerald R Ford
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hiện đã được điều tới khu vực chiến tranh Israel để đe dọa các quốc gia nào dám can thiệp vào các hoạt động của Israel (nguồn ảnh Aerial-motion / Shutterstock)

Từ Thứ Năm tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đệ trình và hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ tổng hợp trị giá 106 tỷ đô la.

“Chúng ta gửi cho Ukraine những thiết bị nằm trong kho của chúng ta. Và chúng ta dùng tiền mà Quốc hội duyệt chi, chúng ta dùng tiền đó để đổi cũ thay mới cho kho của chúng ta, và chúng ta sẽ có các thiết bị mới trong kho,” ông Biden lập luận khi thuyết phục các nhà lập pháp chấp thuận đề nghị của mình.

“Các thiết bị dùng để bảo vệ nước Mỹ là được sản xuất ở nước Mỹ. Các tên lửa cho các khẩu đội phòng không Patriot là được sản xuất ở Arizona. Các viên đạn pháo là được sản xuất ở 12 tiểu bang của Mỹ, như ở Pennsylvania, Ohio, và Texas. Và còn nhiều nữa,” ông Biden nói. “Mọi người biết đấy, tương tự như thời Đại Thế chiến II, những người công nhân Mỹ yêu nước đang sản xuất ra những kho vũ khí vì bảo vệ dân chủ, vì nền tự do.”

Ukraine đã nhận con số kỷ lục 114 tỷ viện trợ quân sự và phi quân sự kể từ tháng 2/2022 đến nay. Theo ông Biden, viện trợ cho chiến tranh ở các nơi trên thế giới không chỉ gia tăng nền công nghiệp sản xuất vũ khí, mà còn đem lại các việc làm mới cho người Mỹ.

chi phi quan su
Quỹ Quốc phòng của Mỹ và các nước trên thế giới qua các năm. Những năm nay Mỹ chi tiêu từ 800 đến 900 tỷ USD cho quân sự, gấp 3 lần Trung Quốc, gấp 13 lần Nga. (Nguồn ảnh Wikipedia)
0053 defense comparison full
Chi tiêu quân sự của Mỹ lớn hơn tổng của 10 quốc gia chi tiêu cao nhất (không kể Mỹ) cộng lại. (Nguồn thông tin)

Nhật Tân (theo Reuters)