Ngày 17/11, chính trị gia đối lập của Tổng thống Vladimir Putin, ông Alexei Navalny cho biết ông đã bị chuyển đến phòng biệt giam, vẫn được gọi là “phòng nhỏ trừng phạt”, và rằng họ muốn bịt miệng ông, theo Reuters và nhiều nguồn tin khác đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Navalny, chính khách nổi tiếng vì chỉ trích gay gắt đương kim tổng thống Nga Putin, và phản đối mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine, đang thụ án tù giam tổng cộng 11 năm rưỡi vì tội lừa đảo, coi thường tòa án và vi phạm quyền đặc xá, tất cả những tội danh mà ông bác bỏ và gọi đó là bịa đặt.

Ông cho biết chỉ vài hôm trước ngày dự kiến người nhà đến thăm thì giới chức nhà tù bảo rằng ông được xếp loại “tội phạm nghiêm trọng” và sẽ bị chuyển đến một phòng giam chật chội, nơi không được phép vào thăm lâu.

“Thế là không được vào thăm nữa… vậy được, hãy hiểu theo lối triết học: Họ muốn bịt miệng tôi,” ông đăng trong một loạt tweet.

“Vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì? Phải đó, chính là không sợ hãi và không im lặng.”

Ông gọi quyết định biệt giam này là hành động “man rợ khó tả của loài hung thú, là cực kỳ đặc trưng của Điện Kremlin”.

Ông kết thúc loạt tweet bằng lời kêu gọi mọi người vận động chống chiến tranh và chống Putin.

Tháng trước, ông Navalny cho hay, các nhà chức trách đã lập hồ sơ một vụ án hình sự kết tội ông cổ xúy chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, có thể sẽ tăng gấp đôi mức án hiện có của ông.

Ông Alexei Navalny, người từng được Wall Street Journal mệnh danh là “người mà Putin sợ nhất”, bị bắt giam từ đầu năm 2021 ngay sau khi từ Đức trở về Nga, với bản án tù giam 2 năm rưỡi vì tội vi phạm điều kiện đặc xá vì đã tới Đức trong khi đang hưởng án treo. Sau đó ông bị kết án thêm 9 năm tù giam vào tháng 4/2022 trong vụ xử án mà Tổ Chức Ân xá Quốc tế gọi là nhảm nhí. Kênh Youtube của ông hiện có gần 6,4 triệu người đăng ký xem.

Thiên Đức (Theo Reuters)