Làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào biên giới miền Nam nước Mỹ hiện tăng lên nhanh chóng theo ngày, do vậy chính quyền Biden đang khẩn trương chuẩn bị chuyển họ tới biên giới miền Bắc giáp Canada để xúc tiến “xử lý” cho họ vào Mỹ, theo Washington Post.

Embed from Getty Images

Trong vài ngày gần đây CBP [Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ] đã sử dụng máy bay của ICE [Lực lượng Hải quan và Di trú Mỹ] để chuyển các gia đình di cư từ Thung lũng Rio Grande, nơi các cơ sở lưu trú đã cực kỳ quá tải, tới khu vực El Paso. Nhiều người trong những gia đình này sau đó đã được đưa quay lại Mexico chiếu theo một sắc lệnh sức khỏe cộng đồng khẩn cấp của chính quyền Trump”, theo Washington Post.

Washington Post dẫn lời hai quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết CBP cũng đã yêu cầu ICE hỗ trợ vận chuyển bằng đường hàng không những người nhập cư tại biên giới miền Nam tới biên giới miền Bắc giáp Canada để tiến hành xử lý cho họp vào Mỹ.

Washington Post nói rằng các quan chức CBP đã không lập tức phản hồi những câu hỏi đặt ra về việc liệu chính phủ liên bang sẽ có thể trang bị đủ quần áo mùa đông cho các gia đình có trẻ em nếu họ được chuyển tới các bang như Montana, Nam Dakota và Michigan. Các bang này hiện lực lượng Tuần tra Biên giới cũng rất ít và các cơ sở lưu trú nhìn chung là nhỏ hơn ở miền Nam.

Thực trạng tại biên giới niềm Nam giáp Mexico là rất nghiêm trọng. CBP trong thư gửi ICE yêu cầu trợ giúp đã nói rằng họ đã bị quá tải với số lượng đông đảo người di cư vượt biên trong những ngày gần đây. CBP cho biết có 1.000 thành viên gia đình và trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm đã vượt biên vào Thung lũng Rio Grande trong sáng thứ Sáu (19/3, giờ Mỹ), và 1.000 người vượt biên khác vẫn chưa được xử lý từ đêm thứ Năm (18/3).

Quyền chỉ huy CBP Troy Miller nói rằng có hơn 100.400 người đã nỗ lực vượt biên vào Mỹ trong tháng Hai, tăng 28% so với tháng Một.

Theo New York Times, hơn 9.400 người trong số hơn 100.400 người nỗ lực vượt biên trong tháng Hai là trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm. Trước đó, con số của tháng Một là 5.800 trẻ.

Trước việc chính quyền Biden muốn chuyển người nhập cư bất hợp từ miền Nam tới miền Bắc để đẩy nhanh tiến trình xử lý cho họ vào nước Mỹ, Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik (bang New York) đã lên tiếng phản đối.

Đề xuất của Tổng thống Biden về việc chuyển người nhập cư bất hợp pháp tới các bang biên giới miền Bắc để xử lý là nguy hiểm và sẽ đặt sự an toàn của các cộng đồng Nông thôn miền Bắc và các sĩ quan lực lượng thực thi biên giới của chúng tôi vào rủi ro”, bà Stefanik viết trong một thông cáo báo chí hôm 19/3.

Bà Stefanik là dân biểu đại diện cho các hạt Nông thôn miền Bắc của bang New York, giáp với biên giới Canada, dọc theo kênh Saint Lawrence.

Đề xuất này là đặc biệt thái quá và không thể biện hộ vào thời điểm khi mà thậm chí công dân Mỹ còn đang không thể đi qua biên giới miền Bắc để thăm thân nhân hoặc tiếp cận tài sản của chính họ”, bà Stefanik viết.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: