Ngày 31 tháng 1 năm 2024, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF). Ông lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về nạn thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống để cấy ghép.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington D.C., ông Johnson cho biết ông đã dành phần lớn cuộc đời và sự nghiệp để bảo vệ tự do tôn giáo. Ông nói: “Thật vinh dự khi được chung sức cùng tất cả các bạn trong việc lên tiếng phản đối cuộc bức hại tôn giáo tín ngưỡng trên khắp thế giới.”

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lên án nạn thu hoạch nội tạng
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế ngày 31 tháng 1 năm 2024.

Khi nói về cuộc bức hại tự do tôn giáo của ĐCSTQ, ông Johnson cho hay: “Các Phật tử Tây Tạng và người tập Pháp Luân Công bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng.”

“Ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang phải chịu đựng một chiến dịch mang tính diệt chủng của ĐCSTQ dưới hình thức cưỡng bức triệt sản, giam giữ và giáo dục cải tạo.”

Ông nói rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia đàn áp người dân nhiều nhất trên thế giới, và những quốc gia như vậy “rất khó có thể mang lại sự thịnh vượng về kinh tế và tự do xã hội cho công dân của họ, việc đó là tất nhiên, khi họ hạn chế và kìm kẹp những người có tôn giáo tín ngưỡng, họ sẽ trở thành một chế độ chuyên chế.”

Ông Johnson nhấn mạnh: “Hoa Kỳ có nghĩa vụ ngăn chặn nạn diệt chủng và trừng phạt những kẻ phạm tội này.”

“Chúng tôi biết rằng tự do tôn giáo, tín ngưỡng là giá trị phổ quát. Nó là do Đấng Sáng Tạo ban cho con người ở khắp nơi, cho chúng ta.”

Ông nói tiếp: “Chúng ta tụ họp tại Hội nghị thượng đỉnh này với một khẩu hiệu chung, đó là tự do tôn giáo thực sự là quyền của tất cả mọi người, và chúng ta tuyên bố một sự thật phổ quát hiển nhiên rằng các quyền bất khả xâm phạm của chúng ta, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng là do Chúa ban cho, chứ không phải chính phủ.”

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chấm dứt nạn Cưỡng bức Thu Noạch Nội tạng nhằm khép hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng vào tội hình sự, với số phiếu 413-2. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có bước đi luật hóa chống lại tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các tù nhân lương tâm còn sống. Các mức phạt nêu trong dự luật có hình phạt dân sự lên tới 250.000 USD, và hình phạt hình sự lên tới 1 triệu USD cùng 20 năm tù.

Dân biểu Chris Smith, người bảo trợ chính của dự luật này, cho biết: “Đây là hành động tàn bạo, đây là tội ác chống lại nhân loại, và là tội ác chiến tranh, bởi vì đây là cuộc chiến tranh nhắm vào những người vô tội ở Trung Quốc, và Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những người cố ý tham gia vào việc này sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm.”

Trong một tuyên bố vào tháng 4 năm 2022, Ông Smith đã phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ: “Hiện nay, người tập Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị bắt, cầm tù, tra tấn và sát hại dưới những hình thức tàn khốc nhất – trong đó có mổ sống để lấy nội tạng rồi bán cho các cơ sở y tế trên thị trường chỉ vì họ tin vào các quyền cơ bản của con người và các quyền tự do cơ bản về tôn giáo, ngôn luận, và hội họp.”

Ông Smith kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật do ông bảo trợ nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn người. Ông cho biết dự luật cũng nhằm mục đích trừng phạt những quốc gia tham gia hoặc thông đồng với những hành động vô nhân đạo và man rợ này.

Theo “Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lên án nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Vương Anh

Xem thêm:

Mời xem video: