Văn phòng của ông Kevin McCarthy xác nhận cuộc gặp sắp tới với bà Thái Anh Văn ở California vào thứ Tư bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã xác nhận rằng nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại California trong tuần này, một động thái được dự đoán là sẽ chọc giận Trung Quốc, quốc gia đã cảnh báo Hoa Kỳ không nên đón tiếp nhà lãnh đạo Đài Loan.

Văn phòng của ông McCarthy cho biết hôm thứ Hai rằng chủ tịch Hạ viện sẽ tổ chức một “cuộc họp lưỡng đảng” vào thứ Tư với bà Thái, người sẽ quá cảnh qua Hoa Kỳ trên đường trở về Đài Loan.

Chuyến thăm California sẽ là điểm dừng chân thứ hai trong số hai điểm dừng chân của bà Thái ở Mỹ, khi bà đến và đi từ Trung Mỹ. Tuần trước, trên đường đi thăm các đồng minh ngoại giao ở Guatemala và Belize, bà Thái Anh Văn đã dừng chân ở New York, nơi bà phát biểu tại viện nghiên cứu Hudson Institute.

Bắc Kinh đã phản đối cuộc họp trước khi nó được xác nhận, cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện “các biện pháp kiên quyết” để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.

“Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Như phía Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh, chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức tương tác và liên lạc chính thức nào giữa phía Hoa Kỳ và chính quyền Đài Loan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết trước đó vào thứ Hai.

Washington, vốn coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh toàn cầu hàng đầu của mình, đã kêu gọi Trung Quốc không “phản ứng thái quá” đối với các kế hoạch của bà Thái Anh Văn tại Mỹ, mô tả điểm dừng chân của bà là quá cảnh “bình thường”.

“Việc quá cảnh này phù hợp với mối quan hệ không chính thức lâu dài của chúng tôi với Đài Loan và nó phù hợp với chính sách ‘Một Trung Quốc’ của Hoa Kỳ, vốn không thay đổi,” phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết vào tuần trước.

Theo chính sách “Một Trung Quốc”, Hoa Kỳ thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) ở Bắc Kinh thay vì Trung Hoa Dân Quốc (ROC) ở Đài Bắc là chính phủ hợp pháp và duy nhất của Trung Quốc.

Nhưng Washington không có lập trường nào về chủ quyền của Đài Loan, cho rằng tương lai của hòn đảo nên được quyết định bằng các biện pháp hòa bình.

Chỉ có 13 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, sau khi Honduras cắt đứt quan hệ với hòn đảo này vào tháng Ba. Trong chuyến thăm Belize hôm thứ Hai, bà Thái cảm ơn quốc gia Trung Mỹ vì đã tiếp tục hỗ trợ, nói rằng họ “đã giúp mang lại tiếng nói cho 23 triệu người dân Đài Loan”.

Bà cũng tố cáo cái mà bà gọi là “các mối đe dọa theo chủ nghĩa bành trướng từ các chế độ độc tài”, một ám chỉ rõ ràng về Trung Quốc.

Bà nói: “Người dân Đài Loan thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa từ người hàng xóm ở phía bên kia eo biển Đài Loan.”

Lần cuối cùng bà Thái gặp một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ là khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Chuyến thăm đã khiến Bắc Kinh tức giận và tổ chức các cuộc tập trận ngoài khơi Đài Loan để đáp trả.

Tuần trước, Nhà Trắng đã cảnh báo không nên thực hiện các động thái tương tự sau chuyến đi của bà Thái qua Mỹ. “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không nên sử dụng việc quá cảnh này như một cái cớ để đẩy mạnh bất kỳ hoạt động nào xung quanh eo biển Đài Loan,” ông Kirby nói.

Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan nhưng có quan hệ thương mại và an ninh với hòn đảo này.

Đại sứ quán trên thực tế của Đài Loan ở Washington, DC, nói với hãng tin Reuters hôm thứ Hai: “Trong thời gian quá cảnh qua Hoa Kỳ, Tổng thống giao lưu với những người bạn Mỹ, phù hợp với tiền lệ trong quá khứ”.

Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi vì nhiều vấn đề trong những năm gần đây, bao gồm thương mại, tình trạng của Đài Loan, yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mối quan hệ của hai nước đã trở nên căng thẳng hơn vào đầu năm nay khi Hoa Kỳ bắn hạ cái mà họ nói là khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay ngang qua lãnh thổ của mình.

Trung Quốc khẳng định đó chỉ là một khinh khí cầu đi chệch hướng và lên án quyết định bắn hạ nó.

Lê Vy