Nghị sĩ Mike Johnson bang Louisiana, một người tích cực ủng hộ cựu Tổng thống Trump, đã trở thành Chủ tịch mới của Hạ viện Mỹ. Đây là thời khắc lịch sử kể từ khi ông Kevin McCarthy mất chức và ghế Chủ tịch Hạ viện bị bỏ trống trong ba tuần.

Mike Johnson 1
Ngày 25/10/2023, Dân biểu Mike Johnson bang Louisiana trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Lev radin/ Shutterstock)

Trong cuộc bầu chọn hôm thứ Tư (25/10), ông Johnson (51 tuổi) là Phó Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhận được 220 phiếu, trong khi ông Hakeem Jeffries phe Dân chủ nhận được 209 phiếu. Ông Johnson nhận được sự ủng hộ nhất trí từ Đảng Cộng hòa, chỉ có một trường hợp không bỏ phiếu là Dân biểu Derrick Van Orden.

Trong vòng vài giờ sau khi ông Tom Emmer bỏ cuộc đua, Đảng Cộng hòa đã chọn Dân biểu Johnson làm ứng cử viên thứ tư cho vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Do xung đột ở Trung Đông, cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nguy cơ chính phủ Mỹ sắp đóng cửa một phần vào ngày 18/11, nếu Hạ viện không có Chủ tịch có nghĩa là các nhà lập pháp không thể thông qua dự luật vào thời điểm quan trọng này. 

Tại cuộc họp báo sau cuộc bầu cử hôm thứ Tư (25/10), ông Johnson nói rằng “nền dân chủ đôi khi có thể lộn xộn”, nhưng nhấn mạnh rằng phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện đã “đoàn kết” khi bỏ phiếu cho ông.

Hứa thúc đẩy ‘hình thức chính phủ mới’

“Nhận được ủng hộ của các đồng nghiệp là vinh dự của tôi”, ông Johnson nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Tư. Ông nói thêm: “Chúng tôi là công chức, chúng tôi phục vụ người dân đất nước này, chúng tôi sẽ khôi phục niềm tin vào Chính phủ và Quốc hội này”.

Ông hứa sẽ nhanh chóng cải cách Chính phủ khi là Chủ tịch Hạ viện: “Mọi người sẽ thấy một hình thức chính phủ mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến tới điều đó. Đội ngũ này đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ quản lý tốt, chúng tôi sẽ làm những gì phù hợp với người dân”.

Tiểu sử của ông Johnson

Johnson (Mike Johnson) là một luật sư chuyên về các vấn đề hiến pháp. Theo thông tin được cung cấp trên trang web [của Quốc hội Mỹ], ông Johnson vào năm 1998 đã nhận bằng J.D. từ Trung tâm Luật Paul M. Hebert của Đại học Bang Louisiana. Trước đó vào năm 1995, ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cũng từ trường Đại học Bang Louisiana.

Ông đã hành nghề luật hiến pháp gần 20 năm, đã thành công với nhiều vụ kiện tụng trên khắp nước Mỹ liên quan các vụ án luật hiến pháp cấp cao tại các tòa án cấp quận và các tòa phúc thẩm.

Ông bố của 4 người con này đã hai lần được bầu vào Hạ viện Louisiana, từng phục vụ tại Hạ viện Louisiana từ năm 2015 – 2017 trước khi được bầu vào Hạ viện liên bang. 

Nghị sĩ Johnson đại diện cho Khu vực bầu cử thứ 4 của Louisiana, khu này bao gồm 16 khu ở khu vực phía tây bắc và phía tây của bang với tổng dân số gần 760.000 người.

Theo trang web [Quốc hội Mỹ] giới thiệu, ông Johnson đã được bầu vào Hạ viện Mỹ ở khu vực bầu cử của ông với tỷ lệ tín nhiệm cao nhất trong hơn 50 năm.

Thông tin cho hay, ông Johnson được công nhận là người ủng hộ hàng đầu cho quyền sống, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, Tu chính án thứ hai và các nguyên tắc thị trường tự do; với tư cách là nghị sĩ của Khu vực bầu cử thứ 4 của Louisiana, ông đã cho thấy tiếng nói nổi bật của một người bảo thủ.

Nghị sĩ Johnson giữ chức Phó chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và được nhất trí tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Ông Johnson có ủng hộ cựu Tổng thống Trump không?

Năm 2020, ông Johnson đoàn kết các đảng viên Cộng hòa trong vấn đề tố tụng thách thức kết quả bầu cử năm 2020 và ủng hộ ông Trump.

Ông Johnson kiên quyết bảo vệ Trump trong phiên điều trần luận tội.

Vào thời điểm đó, ông Johnson từng có lần chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc điện thoại của ông Trump gọi cho ông để bày tỏ cảm kích về những nỗ lực ủng hộ đó. 

Ông Johnson cũng là thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cơ quan này giám sát việc quản lý tư pháp tại các tòa án liên bang, các cơ quan hành chính liên bang và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Ông là chủ tịch Tiểu ban Hiến pháp và Chính phủ hữu hạn của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hiện đang điều tra con trai của Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden, người đã bị buộc tội liên quan đến vấn đề thuế và súng.

Ông Johnson cũng là thành viên của Ủy ban Lựa chọn về Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang và là thành viên của Ủy ban Quân dịch Hạ viện.

Ông Johnson ‘chưa bao giờ khao khát trở thành’ Chủ tịch Hạ viện

Trước đó, với tư cách là ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson đã nhận được ủng hộ rộng rãi của phe Cộng hòa và đánh bại 4 ứng viên khác, bao gồm Byron Donalds của Florida, Chuck Fleischmann, Mark Green và  Roger Williams của Tennessee.

Mặc dù được các đồng nghiệp đề cử làm Chủ tịch Hạ viện, nhưng ông Johnson đã nói với các đồng nghiệp trong một lá thư cuối tuần qua rằng ông “chưa bao giờ khao khát vị trí này”.

Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông Johnson quyết định thử thách sau khi ông Emmer rút lui, hy vọng có thể “trở thành nhà quản lý và một Chủ tịch Hạ viện có năng lực đáng tin cậy” và có thể “mở ra một con đường mới” của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Ông Johnson viết trong một bức thư gửi đồng nghiệp: “Một Chủ tịch Hạ viện đáng giá vào thời điểm này là một người có tinh thần đồng đội và là người xây dựng cầu nối, cần sự kết hợp phức tạp giữa nghị lực vô biên với những kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo”.

Ông tiếp tục: “Nền tảng sâu rộng của tôi về luật, chính sách, phân tích chiến lược, truyền tải thông điệp, quản lý, xây dựng mạng lưới và xây dựng liên minh tình cờ cung cấp những công cụ cần thiết để giải quyết những nhu cầu đặc biệt của thời điểm đặc biệt này”.

Ông Johnson viết ở cuối bức thư: “Thật là một vinh dự lớn lao, nhờ ơn Chúa có được ủng hộ của các bạn để dẫn dắt nỗ lực lịch sử của chúng ta với tư cách là Chủ tịch Hạ viện”.