Ngày Chiến thắng 9/5 là ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được tổ chức bằng các cuộc diễu binh và bắn pháo hoa trên khắp đất nước.

Liên Xô đã mất 27 triệu người trong Thế chiến 2, mà nước này gọi là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Đại lễ diễu hành năm nay ở Nga là một màn biểu dương sức mạnh quân sự của lòng yêu nước, nhưng nó lại diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

Các binh sĩ đã diễu hành và lái xe tăng, bệ phóng tên lửa, tên lửa và các thiết bị quân sự khác qua Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Xe tăng T-34 của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Xe pháo tự hành MSTA-S

Embed from Getty Images

Các lực lượng quân đội Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm bức chân dung của cha mình trong Trung đoàn Bất tử, một cuộc mít tinh nơi mọi người mang theo chân dung người thân của họ – các cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai, sau Lễ diễu hành Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Embed from Getty Images

Ông Putin dự lễ đặt vòng hoa tại Lăng mộ của Chiến sĩ vô danh sau cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng ở trung tâm Moscow.

Embed from Getty Images

Tổng thống Nga đã nhân buổi lễ hôm thứ Hai để nâng cao tinh thần cho người dân cũng như quân đội cả ở trong và ngoài nước, trong một nỗ lực nhằm biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine như một phản ứng cần thiết đối với các chính sách của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine có ý đồ gây hấn với sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh – một tuyên bố mà các quan chức Ukraine và phương Tây đều bác bỏ.

“Vì nước Nga, Vì chiến thắng, Hurray!” – ông Putin phát biểu trong cuộc duyệt binh khi chiến tranh Ukraine đã bước sang tuần thứ 11.

Lê Vy