Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông qua “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người (Dự thảo sửa đổi)”. Cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), nói với Epoch Times rằng không nên bị ĐCSTQ lừa dối, vì việc thu hoạch nội tạng người không thể hợp pháp hóa.

Phap Luan Cong
Ngày 12/5/2023, học viên Pháp Luân Công tuần hành tại Manhattan, New York, kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Trương Tĩnh Di /Epoch Times)

Ngày 20/10, ĐCSTQ đã thông qua “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người (Dự thảo sửa đổi)”, tuyên bố họ sẽ “tăng cường bảo vệ pháp lý, thiết lập cơ chế giám sát và truy xuất nguồn gốc toàn diện” đối với việc hiến tạng và ghép tạng.

Katrina Lantos Swett
Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF). (Ảnh: Phương Minh /Epoch Times)

Liên quan đến tình trạng trên, Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), nói với phóng viên của Epoch Times, rằng bà không tin ĐCSTQ, họ là những kẻ dối trá. Chúng ta không nên bị lừa và không nên tin lời họ, vì những gì ĐCSTQ đã làm trong quá khứ.

Bà nói: “Chúng ta biết họ vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.”

Câu chuyện mờ ám của ĐCSTQ về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã bị vạch trần vào năm 2006. Tội ác này cũng đã lan sang cả người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác trong những năm gần đây.

Tháng 3/2020, một tòa án độc lập ở London, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau:

“Việc thu hoạch nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp nội tạng người chính.”

“Việc đàn áp tập trung và xét nghiệm y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là một diễn biến tương đối gần đây.”

Bản án cũng nêu rõ rằng: “Thời gian chờ đợi để cấy ghép nội tạng (được các bác sĩ và bệnh viện của ĐCSTQ bảo đảm) ngắn một cách bất thường.”

“Có bằng chứng lớn và tích lũy cho thấy, hệ thống hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã được thành lập. Đơn giản là không thể cung cấp số lượng nội tạng cần thiết cho một hoạt động quy mô lớn như vậy.”

Bà Swett nói, chúng ta biết rằng có những quảng cáo về nội tạng do ĐCSTQ thực hiện trên khắp thế giới. Bạn muốn cấy ghép nội tạng và được các bệnh viện Trung Quốc thông báo rằng nội tạng sẽ có trong vòng vài tuần.

Trong khi đó, ở hầu hết các nơi khác, bạn phải chờ vài tháng, thậm chí nhiều năm. Vì vậy, cách duy nhất mà ĐCSTQ có thể cung cấp nội tạng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là do thu hoạch nội tạng từ các tù nhân và tù nhân lương tâm.

Trung tâm Cấy ghép Nội tạng Phương Đông ở Thiên Tân quảng cáo trên trang web của mình, rằng thời gian chờ đợi trung bình cho bệnh nhân ghép tạng là 2 tuần.

2016 1 27 minghui report oh 37
Ảnh: Minh Huệ.org (Văn bản gốc đã bị xóa và được sao lưu bởi Trung tâm Lưu trữ Internet Quốc tế)

Viện Cấy ghép Nội tạng của Quân đội Giải phóng Nhân dân thuộc Bệnh viện số 2 của Quân đội Giải phóng Nhân dân cho biết, thời gian chờ đợi trung bình cho bệnh nhân ghép gan là 1 tuần.

2016 1 27 minghui report oh 38
Ảnh: Minh Huệ.org (Văn bản gốc đã bị xóa và được sao lưu bởi Trung tâm Lưu trữ Internet Quốc tế

Trung tâm Hỗ trợ Mạng lưới Cấy ghép Quốc tế (Trung Quốc) của Bệnh viện Liên kết Số 1 thuộc Đại học Y Trung Quốc tuyên bố, ca ghép thận có thể được thực hiện sớm nhất trong vòng một tuần, và lâu nhất trong vòng 1 tháng. Nếu có vấn đề gì, một ca ghép khác có thể được thực hiện trong vòng 1 tuần.

2016 1 27 minghui report oh 40
Ảnh: Minh Huệ.org (Văn bản gốc đã bị xóa và được sao lưu bởi Trung tâm Lưu trữ Internet Quốc tế)

Bà Swett nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng việc thu hoạch nội tạng người sống là một tội ác tàn bạo và chống lại loài người. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hành động man rợ này. Thế giới cần có lập trường tích cực hơn chống lại hành vi này.

id14102262 DSC02135 476x400 1
Ông Frederick Davie, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

Phản ứng trước việc ĐCSTQ thông qua các quy định mới sửa đổi về hiến và cấy ghép nội tạng, ông Frederick Davie, Phó chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ không thể hợp pháp hóa việc thu hoạch nội tạng từ người sống.

Ông nói, cưỡng bức hiến tạng là điều đáng trách. Việc này không thể được hợp pháp hóa.

Về việc ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công từ khi còn sống, ông Davie nói, Hoa Kỳ có thể sử dụng “Đạo luật Magnitsky Toàn cầu”, áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các cá nhân (quan chức của ĐCSTQ) và ĐCSTQ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)