55% dân Mỹ muốn Quốc hội không cho phép tiếp tục chống Nga bằng con đường viện trợ chiến tranh Ukraine, 45% tán thành Quốc hội tiếp tục viện trợ, theo thăm dò bởi CNN đăng hôm 4/8. 51% dân Mỹ cho rằng giúp người Ukraine vậy là đủ rồi, trong khi 48% tin rằng Mỹ nên tiếp tục giúp đỡ người Ukraine.

Screenshot 2023 08 07 at 6.14.12 AM
(Ảnh chụp màn hình CNN)

Thăm dò do CNN thực hiện được diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản công được mong đợi từ cuối năm ngoái giờ đã diễn ra 2 tháng rồi nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng, bất chấp những chi phí viện trợ khổng lồ về quân sự và đào tạo mà NATO dành cho Kyiv.

Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, NATO đã liên tục viện trợ cả quân sự và tài chính cho chính quyền Kyiv, Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất, với lý do bảo vệ nền dân chủ thế giới và giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhiều tháng qua, giới chức Âu Mỹ tuyên bố rằng mục tiêu của cuộc chiến là do Kyiv quyết định, còn Âu Mỹ chỉ là giúp đỡ “chừng nào còn khả dĩ” (as long as it takes, “tới cùng” tùy cách hiểu).

Trong khi đó Moskva hiểu rằng NATO đang tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống Nga thông qua chính quyền Kyiv được Âu Mỹ dựng lên năm 2014 nhờ 1 cuộc đảo chính.

Theo thăm dò lần này, sự khác biệt giữa 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ trở nên rõ rệt. Điều này khác với tình hình cuối năm ngoái khi 2 đảng nhìn chung đều tán thành hậu thuẫn cho chính quyền Kyiv.

shutterstock 2261440513 1
(Nguồn: LanKS/ Shutterstock)

Phần lớn, nhưng không phải tất cả (68%) trong những người cho rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine, thì ủng hộ việc viện trợ thêm vũ khí hay tài chính, trong khi 23% cho rằng viện trợ vậy là đủ rồi.

Khi được hỏi cụ thể về các hình thức hỗ trợ mà Hoa Kỳ có thể cung cấp cho Ukraine, có nhiều ý kiến ​​ủng hộ hỗ trợ thu thập thông tin tình báo (63%) và huấn luyện quân sự (53%) chứ không phải viện trợ vũ khí (43%), bên cạnh hỗ trợ rất mỏng cho quân đội Hoa Kỳ lực lượng tham gia tác chiến (17%).

Hầu hết trong những người Mỹ nói rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine đều ủng hộ việc hỗ trợ thu thập thông tin tình báo (75%), huấn luyện quân sự (68%) và vũ khí (60%).

Trong những người nói rằng Hoa Kỳ đã làm đủ, thì chỉ thu thập thông tin tình báo mới nhận được sự ủng hộ của đa số (52%).

Phần lớn người Mỹ bày tỏ lo ngại rằng chiến tranh Ukraine sẽ dẫn tới đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ (56%).

Các đảng viên Cộng hòa nói chung đều cho rằng Quốc hội không nên cho phép tài trợ mới (71%) và Hoa Kỳ đã làm đủ để hỗ trợ Ukraine (59%). Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, hầu hết nói ngược lại, 62% ủng hộ tài trợ bổ sung và 61% nói rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa.

Trong cả hai đảng, có sự chia rẽ bởi hệ tư tưởng. Về việc cung cấp thêm kinh phí, các đảng viên Đảng Dân chủ tự do ngày càng ủng hộ nhiều nhất, 74% ủng hộ so với 51% của các đảng viên Đảng Dân chủ ôn hòa hoặc bảo thủ. Trong số những người Cộng hòa, khoảng 3/4 người bảo thủ phản đối khoản tài trợ mới (76%) so với 61% người Cộng hòa ôn hòa hoặc tự do.

Những người độc lập (không theo đảng) hầu hết nói rằng Hoa Kỳ đã làm đủ để giúp Ukraine (56%) và họ phản đối việc tài trợ thêm (55%).

Khi được hỏi về các hình thức hỗ trợ cụ thể, đa số các đảng phái cho rằng Hoa Kỳ nên hỗ trợ Ukraine trong việc thu thập thông tin tình báo (70% đảng viên Đảng Dân chủ, 63% đảng viên độc lập và 56% đảng viên Cộng hòa nói như vậy). Và trong khi gần 2/3 đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ huấn luyện quân sự (64%), thì sự ủng hộ giữa những người độc lập và đảng viên Cộng hòa giảm xuống còn khoảng một nửa (48% cho mỗi nhóm).

Có một khoảng cách đảng phái thậm chí còn lớn hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, với 61% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ điều đó so với 39% đảng viên độc lập và chỉ 30% đảng viên Cộng hòa. Chưa đến 20% trong số các đảng viên ủng hộ việc cung cấp lực lượng quân sự Hoa Kỳ tham gia các hoạt động chiến đấu (19% trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, 18% trong số các đảng viên độc lập và 16% trong số các đảng viên Cộng hòa).

Chỉ có 45% dân Mỹ tán thành cách xử lý vấn đề Ukraine của Tổng thống Joe Biden. 43% tán thành cách ông xử lý mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nga.

Gần 1/5 thành viên Đảng Cộng hòa tán thành cách ông xử lý tình hình ở Ukraine (19%).

Cuộc thăm dò của CNN do SSRS tiến hành từ ngày 1 đến ngày 31/7 trong số 1.279 người trưởng thành được lấy mẫu ngẫu nhiên trên toàn quốc ban đầu qua đường bưu điện. Các cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại với một người phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho toàn bộ mẫu có sai số lấy mẫu cộng hoặc trừ 3,7 điểm phần trăm; con số này lớn hơn cho các nhóm con.

Nhật Tân