Cơ quan chính phủ Mỹ giám sát chương trình cứu trợ nhân đạo của Washington dành cho Ukraine đã khuyến cáo các nhà lập pháp rằng nguồn tài trợ đã cạn kiệt. Kiev có nguy cơ bị hủy hoại kinh tế nếu không được phân bổ thêm tiền trong cuộc xung đột với Nga.

Nga Ukraine
(Nguồn: Ivan Marc/ Shutterstock)

“Chúng tôi không còn ngân sách hỗ trợ trực tiếp nữa”, bà Erin McKee, trợ lý quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) điều trần hôm thứ Tư (8/11) trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ở Washington. “Kỳ cuối cùng được giải ngân vào cuối năm tài chính. Điều này khá nguy hiểm, đặc biệt là trong những tháng tới, ảnh hưởng tới khả năng của Ukraine trong việc ổn định kinh tế khi tiếp tục chiến đấu. Vấn đề này rất khẩn cấp”.

Năm tài chính của chính phủ Mỹ kết thúc vào ngày 30/9. Ukraine không chỉ dựa vào Washington với tư cách là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất mà còn dựa vào nguồn tiền để đáp ứng các chi phí phi quân sự. Tổng thống Joe Biden đã đề xuất một dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD, kết hợp viện trợ để giúp Ukraine chống lại Nga và Israel chống lại Hamas. Đề xuất bao gồm 9,2 tỷ USD viện trợ nhân đạo gắn liền với cả hai cuộc xung đột.

Bà McKee cho biết sự giúp đỡ của USAID cho phép Ukraine chi trả toàn bộ cho quốc phòng, bao gồm cả tiền lương cho binh lính. Bà nói thêm: “Điều đó có nghĩa là Ukraine không có bất kỳ nguồn lực nào khác để chăm sóc người dân và vận hành chính phủ”.

Bà McKee cho biết các khoản chi như trả lương cho giáo viên, cảnh sát và nhân viên y tế sẽ bị đình chỉ nếu nguồn tài trợ mới của Hoa Kỳ không được phê duyệt. Sự gián đoạn tài trợ kéo dài sẽ làm tê liệt nền kinh tế Ukraine, giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột. “Nếu nền kinh tế của Ukraine sụp đổ, ông Putin sẽ thắng”.

Sự phản đối của Quốc hội đối với chính sách Ukraine của ông Biden gia tăng trong những tháng gần đây. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật viện trợ trị giá hơn 14 tỷ USD cho riêng Israel vào tuần trước, khiến khoản tài trợ mới cho Ukraine sẽ được quyết định riêng. Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã chặn dự luật của Hạ viện vào thứ Ba (7/11), yêu cầu phê duyệt gói viện trợ đi kèm theo đề xuất của Tổng thống Biden.

Quốc hội trước đó đã thông qua 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine trong 4 vòng luật. Bà McKee khuyến cáo rằng nếu không được phê duyệt một đợt tài trợ mới, chính phủ Ukraine “sẽ phải sử dụng các biện pháp khẩn cấp, như in tiền hoặc không trả những khoản lương quan trọng, điều này có thể dẫn đến siêu lạm phát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nỗ lực chiến tranh”.

Anh Nguyễn