Các công tố viên New York đã triệu tập một bồi thẩm đoàn đặc biệt để xem xét liệu có đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại cựu Tổng thống Donald Trump hoặc các giám đốc điều hành khác trong Trump Organization hay không.

Embed from Getty Images

Tờ Washington Post đưa tin: “Động thái này cho thấy rằng vụ điều tra cựu tổng thống và doanh nghiệp của ông ta của Biện lý Quận Cyrus R. Vance Jr đã tới giai đoạn cuối cùng sau hơn hai năm. Nó cũng cho thấy rằng Vance tin ông ta đã tìm thấy bằng chứng phạm tội – nếu không phải là tội của ông Trump thì là tội của ai đó khá gần gũi ông ta hoặc là tội của công ty ông ta”.

Bồi thẩm đoàn này đã được triệu tập gần đây và dự kiến sẽ làm việc trong 6 tháng và sẽ lắng nghe các vấn đề khác nữa không liên quan đến vụ án Trump.

Cuộc điều tra của Biện lý Vance đã đang xoay quanh việc liệu giá trị các tài sản của Trump Organization có bị thao túng theo một cách thức nào đó hay không nhằm lừa dối các ngân hàng và các công ty bảo hiểm và liệu tập đoàn của ông Trump có hưởng ưu đãi thuế bất hợp pháp bằng việc hạ thấp giá trị tài sản hay không.

Washington Post nói thêm rằng: “Hiện không rõ liệu bồi thẩm đoàn sẽ được yêu cầu xem xét đưa ra các cáo trạng hay không và nếu có thì đưa ra khi nào. Các công tố viên xử lý các vụ án như vụ án này có thể lựa chọn trình bày các cáo buộc cho bồi thẩm đoàn xem xét hoặc không. Chiến lược bồi thẩm đoàn của một công tố viên thường được giữ bí mật chặt chẽ và có thể được thay đổi”.

Tổng Chưởng lý New York Letitia James (Đảng Dân chủ) tuần trước nói rằng văn phòng của bà đã triển khai một cuộc điều tra hình sự đối với Trump Organization và đang hợp tác cùng Biện lý Vance.

Ông Trump đã phản ứng với tin tức trên bằng tuyên bố nói rằng đó là một cuộc điều tra “hủ bại”.

Trong tuyên bố mới nhất phát đi vào tối 25/5 (giờ Mỹ), ông Trump gọi cuộc điều tra nhắm vào ông là “sự tiếp tục của cuộc Săn Phù thủy lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Đây là sự tiếp tục của một cuộc Săn Phù thủy lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Nó đã bắt đầu từ ngày tôi xuống thang tại Trump Tower, và nó chưa bao giờ dừng lại. Họ đã lãng phí 2 năm và 48 triệu USD tiền thuế vào Muller, và Nga Nga Nga, Trò bịp luận tội lần 1, Trò bịp luận tội lần 2, và nó tiếp tục đến ngày nay, với tin mật bị rò rỉ bất hợp pháp”, ông Trump viết qua trang truyền tin “From the Desk of Donald J. Trump”.

Đây hoàn toàn là chính trị, và là sự sỉ nhục đối với gần 75 triệu cử tri đã ủng hộ tôi trong cuộc Bầu cử Tổng thống, và nó đã đang được thúc đẩy bởi các công tố viên Đảng Dân chủ rất đảng phái”, ông Trump nói thêm.

Cựu tổng thống chỉ ra rằng: “Thành phố New York và tiểu bang New York đang hứng chịu tỷ lệ tội phạm cao nhất trong lịch sử, và thay vì truy lùng những kẻ giết người, buôn bán ma túy, buôn người, và những kẻ tội phạm khác, thì họ lại đeo bám Donald Trump”.

Đất nước ta bị phá hỏng, các cuộc bầu cử của chúng ta bị gian lận, sai lệch và bị đánh cắp, các công tố viên của chúng ta bị chính trị hóa, và tôi thực sự sẽ phải tiếp tục chiến đấu như tôi đã làm trong 5 năm qua!”, ông Trump khẳng định.

Như Ngọc

Xem thêm: