Hôm thứ Năm (27/6), lần đầu tiên sau 4 năm, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã gặp nhau trên sân khấu tranh luận ở Atlanta. Đây được coi là thời điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Hai ứng cử viên đã đối đầu về các vấn đề bao gồm kinh tế, quyền sinh sản, nhập cư và đối ngoại.

Embed from Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia Cuộc tranh luận Tổng thống CNN tại CNN Studios vào ngày 27/6/2024 ở Atlanta, Georgia. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đang đối đầu trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chiến dịch tranh cử năm 2024. (Ảnh: Getty Images)

Nhìn chung, dù màn trình diễn của hai ứng cử viên có giá trị riêng, nhưng nhiều cử tri Đảng Dân chủ cho rằng ông Biden có thể đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện sức mạnh và thuyết phục cử tri trung lập.

Ngược lại, trong cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump đã thay đổi giọng điệu hung hăng mà ông từng bị chỉ trích. Nhiều nhà phân tích cho rằng ông Trump có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc tranh luận này.

Thăm dò nhanh của CNN: Trump thắng cuộc tranh luận

Kết quả cuộc thăm dò nhanh của CNN cho thấy, 67% người theo dõi cuộc tranh luận cảm thấy ông Trump đã thắng cuộc tranh luận, chỉ 33% tin rằng ông Biden thắng cuộc tranh luận.

Cuộc thăm dò của CNN sau cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hồi năm 2020 cho thấy, 53% người xem cảm nhận ông Biden chiến thắng so với 39% người cho rằng ông Trump thắng.

Phần lớn người dùng trên mạng xã hội dường như đồng ý với cuộc thăm dò của CNN, gồm cả các chuyên gia bình luận tự do.

Khi bắt đầu cuộc tranh luận, ông Biden tỏ ra khàn khàn và tinh thần kém. Mặc dù sau đó Nhà Trắng tuyên bố, ông Biden có triệu chứng cảm lạnh trong vài ngày qua, nhưng điều này vẫn làm trầm trọng thêm mối lo ngại của một số cử tri về tuổi tác của ông.

Mặc dù cả hai ứng cử viên đều có số giây như nhau để trả lời câu hỏi, nhưng họ có thể chọn kết thúc sớm. Cuối cùng, thời gian phát biểu của ông Trump là 40 phút 12 giây, trong khi của ông Biden là 35 phút 41 giây.

Reuters đã phỏng vấn 13 cử tri chưa quyết định, 10 người trong số họ tin rằng biểu hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận khiến họ thất vọng.

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ cũng chỉ trích biểu hiện của ông Biden vào tối đó. Thậm chí, một số đảng viên Đảng Dân chủ còn đặt câu hỏi riêng về việc liệu ông Biden có nên tiếp tục là ứng cử viên của đảng hay không.

Sau cuộc tranh luận, ông David Axelrod, cựu chiến lược gia của Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama, nói với CNN rằng Đảng Dân chủ sẽ thảo luận xem liệu ông Biden có nên tiếp tục tranh cử hay không.

Ông Axelrod khen ngợi Tổng thống Biden về các chính sách mà ông thảo luận, nhưng cho biết mọi người sẽ bị sốc trước giọng nói và thái độ của ông khi bắt đầu cuộc tranh luận.

Bà Kate Bedingfield, cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng của ông Biden, cũng phân tích, thành tích tranh luận của ông Biden quả thực đáng thất vọng.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Florida Marco Rubio cho biết, ông tin rằng sau cuộc tranh luận đầu tiên, ngày càng nhiều người Mỹ kết luận rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu ông Trump làm tổng thống.

Thượng nghị sĩ cho biết, ông lo lắng về cách các nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ nhìn nhận nước Mỹ sau màn tranh luận của Tổng thống Biden.

“Cuộc tranh luận này là thảm họa toàn diện đối với ông Biden”, cựu bình luận viên của đài CNN Chris Cilizza đã viết trên mạng xã hội X.

“Ông ấy (Biden) trông già nua. Câu trả lời của ông ấy liên tục lạc lõng. Ông ấy khó hiểu. Ông ấy dừng lại giữa câu và chuyển sang vấn đề khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy sẽ tệ đến thế. Thật kinh ngạc! Thật vậy.”

“Con số đáng kinh ngạc từ những cử tri tận mắt chứng kiến màn thể hiện của ông ấy”, nhà bình luận chính trị Alyssa Farah Griffin đăng trên nền tảng X để phản hồi về cuộc thăm dò.

Nhóm của ông Biden đã phản bác lại lời nhận xét rằng ông đã thua cuộc tranh luận. Phó Tổng thống Kamala Harris nói với CNN: “Đó là một khởi đầu chậm chạp nhưng kết thúc mạnh mẽ”.

“Joe, ông đã làm rất tốt!” Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói với tổng thống trên sân khấu sau cuộc tranh luận. “Ông ấy đã trả lời mọi câu hỏi. Ông ấy biết tất cả những điều cần thiết”.

Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. tin rằng dù ông không đủ tư cách tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống lần này, nhưng vụ việc cũng có thể tạo đà cho chiến dịch tranh cử của ông.

Sau cuộc tranh luận, ông cho biết các cử tri coi cả hai ông Biden và Trump đều là những lựa chọn không hoàn hảo. Ông hy vọng một số người trong số họ sẽ bắt đầu chú ý đến mình.

Ông Kennedy Jr.tin rằng cuộc tranh luận đã làm dấy lên nghi ngờ của cử tri về tuổi tác, thể lực và sự nhạy bén về tinh thần của Biden, cũng như lo ngại về việc liệu ông Trump có chia sẻ thông tin sai lệch trên trường quốc gia hay không.

Tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội: “Đêm nay là một chiến thắng rõ ràng dành cho các meme.”

Về quyền phá thai mà người dân Mỹ quan tâm, ông Trump tỏ ra sẵn sàng cho phép người dân tiếp tục mua thuốc phá thai. Ông Biden tuyên bố sẽ khôi phục cách giải thích hiến pháp về vụ Roe v. Wade, nhằm bảo vệ quyền phá thai.

Hai người cũng tranh cãi về vấn đề Ukraine. Ông Trump cáo buộc ông Biden phải chịu trách nhiệm về việc Nga xâm lược Ukraine, và chỉ trích số tiền viện trợ của Mỹ.

Ông Biden lại cho rằng ông đã đoàn kết NATO và hàng chục quốc gia trên thế giới, để đáp trả việc Nga xâm lược. Ukraine chỉ trích ông Trump vì đã thúc đẩy sự kiêu ngạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm thứ Sáu (28/6), các nhà báo Nga đã hỏi người phát ngôn của Điện Kremlin Peskov rằng liệu Tổng thống Putin có xem cuộc tranh luận trực tiếp hay không.

“Bạn không nên mong đợi tổng thống Nga sẽ đặt đồng hồ báo thức để thức dậy sớm vào buổi sáng và xem cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ, phải không?”, ông Peskov nói, ám chỉ đến sự chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia.

Ông Peskov nói thêm rằng chính trị bầu cử trong nước ở Hoa Kỳ “không nằm trong số các vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của chúng tôi theo bất kỳ cách nào”. Văn phòng của ông Putin sẽ phân tích các tuyên bố của các ứng cử viên vào thời điểm thích hợp, nhưng đây là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ, ông Peskov nhấn mạnh.

New York Times cho rằng những quy định khắt khe của cuộc tranh luận này chỉ càng làm nổi bật những khuyết điểm của ông Biden. Cuộc tranh luận ngày 28/6 do CNN tổ chức đã được nhóm của ông Biden yêu cầu.

Người điều hành có thể tắt tiếng micrô khi một trong các bên không đến lượt phát biểu, để tránh tình trạng hỗn loạn do ông Trump liên tục cắt ngang trong cuộc tranh luận 4 năm trước.

Nếu có một cuộc tranh luận khác thì đó sẽ là ngày 10/9, do ABC News chủ trì.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 5/11.

Bình Minh (t/h)