Cựu mật vụ FBI Peter Strzok vốn đã bị FBI sa thải năm 2018 vì nhiều tin nhắn chống Trump, bây giờ nói rằng cựu tổng thống có hộ chiếu Nga.

Embed from Getty Images

Ông Strzok đưa ra tuyên bố như vậy trên Twitter hôm 8/8, sau khi mật vụ FBI bố ráp dinh thự Mar-a-Lago và lấy đi nhiều tài liệu, trong đó có 3 cuốn hộ chiếu của ông Trump.

Ông Strzok tố ông Trump có hộ chiếu Nga trong đoạn tweet lại bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social nói rằng FBI đã lấy đi 3 hộ chiếu của ông, một trong số đó đã hết hạn.

Tại sao ông ta có tới hai hộ chiếu? Tất nhiên, hộ chiếu Nga được cất giữ ở Yasenevo và chỉ được hoán đổi trong các cuộc họp ở nước thứ ba…”, ông Strzok viết.

Theo bức thư của Bộ Tư pháp được phát ngôn viên Taylor Budowich của ông Trump công khai, một trong các cuốn hộ chiếu bị FBI lấy đi trong vụ bộ ráp hôm 8/8 là hộ chiếu ngoại giao còn thời hạn của ông Trump. Bộ Tư pháp cũng nói trong thư điện tử đó rằng hai cuốn hộ chiếu còn lại đã hết hạn.

Ông Strzok từng làm việc trong cuộc điều tra Trump-Nga do Biện lý Đặc biệt Robert Mueller lãnh đạo. Ông Mueller đã sa thải ông Strzok sau khi biết tin mật vụ này đã nhiều lần nhắn tin có nội dung chống Trump với đồng nghiệp Lisa Page.

Xuân Thành