Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã phản bác những lập luận cho rằng khả năng tái đắc cử của ông gây ra rủi ro hiện hữu đối với lối sống của người Mỹ. Hôm thứ Bảy (20/1), Cựu Tổng thống Mỹ nói với người ủng hộ ở bang New Hampshire rằng chính “sự kém cỏi” của ông Joe Biden mới là đại diện cho mối đe dọa thực sự đến nền dân chủ.

Ông Trump đã phát biểu tại Manchester, tiểu bang New Hampshire trước cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào thứ Ba (23/1) rằng điều này có thể củng cố thêm vị thế của ông với tư cách là ứng viên Đảng Cộng hòa, người có khả năng thách thức ứng cử viên được phỏng đoán của Đảng Dân chủ là ông Biden vào tháng Mười Một.

Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ đã lật ngược tình thế với đối thủ chính trị của mình sau khi bị ông Biden cáo buộc là người “sẵn sàng hy sinh nền dân chủ” hồi đầu tháng. Ông Trump nhận định việc ông Biden không đủ năng lực đảm nhận công việc này là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định ông Biden đang “tấn công nền dân chủ”.

“Chúng ta phải loại bỏ ông ấy. Quý vị biết tại sao ông ta là mối đe dọa đối với nền dân chủ không? Có một vài lý do, nhưng quý vị có biết lý do đầu tiên là gì không? Ông ta cực kỳ bất tài.”

Ông Trump đã lặp lại cáo buộc này nhiều lần trong suốt quá trình nỗ lực trở lại Nhà Trắng. Vào tháng 10/2023, ông cho rằng cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel là do “sự kết hợp chết người” giữa “sự kém cỏi, chủ nghĩa cấp tiến và sự yếu kém” của ông Biden.

Ông Trump, người phải đối mặt với 91 cáo buộc trong một loạt vụ án hình sự khi vận động tranh cử cho chức vụ cao nhất nước Mỹ, đã chỉ trích chính quyền Biden đang “vũ khí hóa” hệ thống tư pháp nhằm chống lại ông. Ông Trump nói thêm rằng nỗ lực này của ông Biden đang được những “kẻ bảo hộ” của ông ta thực hiện trên các phương tiện truyền thông đưa tin giả.

Nhận định này dường như ám chỉ đến những tuyên bố của ông Biden ở Pennsylvania hồi đầu tháng, trong đó nói rằng ông Trump có ý định xóa bỏ nền dân chủ để đảm bảo bản thân thắng cử.

Ông Biden phát biểu vào ngày 5/1: “Liệu dân chủ có còn là mục tiêu thiêng liêng của nước Mỹ hay không là điều mà cuộc bầu cử năm 2024 hướng tới. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump hoàn toàn là vì ông ấy, không phải vì nước Mỹ, không phải vì quý vị. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị ám ảnh bởi quá khứ chứ không phải tương lai. Ông ấy sẵn sàng hy sinh nền dân chủ của chúng ta để giành lấy quyền lực.”

Vy An (Theo RT)