Ngân hàng trung ương Đài Loan cuối tuần qua nói rằng Đài Loan và Mỹ có mối quan hệ thượng mại song phương cùng có lợi, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ, và hai bên có các kênh thông tin “thông suốt” để trao đổi. Cơ quan điều phối tiền tệ Đài Loan cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với đối tác Mỹ về các vấn đề tiền tệ.

Embed from Getty Images

Đài Loan, cùng với Việt Nam tiếp tục vượt ngưỡng tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ về thao túng tiền tệ và đang bị giám sát chặt chẽ, nhưng Bộ Tài chính Mỹ tuần trước đã kiềm chế không chính thức liệt hai đối tác thương mại lớn này là nhân tố thao túng tiền lệ.

Phản ứng với động thái của Mỹ, ngân hàng trung ương Đài Loan đã tái khẳng định rằng thặng dư thương mại với Mỹ là vì chiến thương mại Mỹ – Trung dẫn đến các công ty chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Đài Loan để tránh thuế quan, và vì người tiêu dùng Mỹ tăng nhu cầu về sản phẩm công nghệ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.

Ngân hàng trung ương Đài Loan cũng nói: “Việc gia tăng thặng dư thương mại với Mỹ không liên quan đến các yếu tố về tỷ giá hối đoái”.

Cơ quan quản lý tiền tệ Đài Loan giải thích thêm rằng thặng dự tài khoản vãng lai của nước này cũng là do ảnh hưởng từ các nhân tố giống với tác động đến thặng dự thương mại với Mỹ và cộng thêm nguyên nhân tăng trưởng tiết kiệm nội địa khi các công ty Đài Loan đầu tư vào trong nước và người dân không thể đi du lịch nước ngoài hoặc chi tiêu nhiều do đại dịch sức khỏe.

Trong nhiều năm qua, đất nước chúng tôi và Mỹ đã đang duy trì được mối quan hệ thương mại song phương gần gũi và cùng có lợi, hai bên cũng là các đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ”, ngân hàng trung ương Đài Loan nói.

Các kênh thông tin giữa ngân hàng trung ương Đài Loan và Bộ Tài chính Mỹ là thông suốt và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về các vấn đề liên quan trong tương lai dựa trên giao tiếp thiện chí”, ngân hàng trung ương Đài Loan nhấn mạnh.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang làm việc với Đài Loan để lập kế hoạch về “những hành động cụ thể nhằm giải quyết những nguyên nhân cơ bản dẫn tới phá giá tiền tệ và thặng dư đối ngoại quá mức”.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: