Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu đã phát động chiến dịch “Dứa tự do” (Freedom Pineapple) trên Twitter để lên án lệnh cấm nhập khẩu dứa Đài Loan mang tính chính trị của Bắc Kinh.

Trong một bài đăng trên Twitter do Bộ Ngoại giao (MOFA) công bố hôm thứ Sáu (26 tháng 2), ông Wu đã tố cáo Bắc Kinh cố tình trừng phạt nông dân Đài Loan bằng lệnh cấm bất ngờ này. Mô phỏng theo phong trào “Rượu tự do” do Úc phát động nhằm phản đối các lệnh trừng phạt thương mại của Trung Quốc vào tháng 11, ông Wu kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tập hợp ủng hộ dứa Đài Loan.

Hôm thứ Sáu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo nước này sẽ ngừng nhập khẩu dứa Đài Loan bắt đầu từ ngày 1/3, với lý do phát hiện ra những “sinh vật có hại” trong loại quả này, nguy cơ gây tổn hại cho ngành nông nghiệp Trung Quốc. Đáp lại, chính phủ Đài Loan cho rằng động thái này mang tính “đe dọa kinh tế” và sao chép hành động của Bắc Kinh đối với rượu vang Úc vào năm ngoái, chỉ ra rằng dứa xuất khẩu của Đài Loan thường xuyên vượt qua kiểm tra an toàn ở Trung Quốc với tỷ lệ gần 100%.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm mùa dứa ở các khu vực Bình Đông, Cao Hùng và Đài Nam ở phía nam Đài Loan và những nơi khác đã sẵn sàng khoảng 10% tổng sản lượng thu hoạch để xuất khẩu. Tại một cuộc họp báo vào chiều thứ Sáu, Bộ trưởng Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA) Chen Chi-chung đã chỉ trích Bắc Kinh về “quyết định đơn phương” mà ông gọi là “không thể chấp nhận được”.

Ông nhấn mạnh: “Dứa của Đài Loan được xuất khẩu sang 16 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, nơi yêu cầu kiểm dịch rất nghiêm ngặt.”

Hơn 5.500 lô dứa đã được bán sang Trung Quốc kể từ khi xuất khẩu dứa bắt đầu vào tháng 1 năm 2020. Trong số đó, chỉ có 13 lô được phát hiện có lỗi, COA cho biết. Cơ quan này nói thêm rằng tất cả hơn 600 lô dứa xuất khẩu sang Trung Quốc trong bốn tháng qua đều đã được chấp thuận.

Kể từ khi được đăng tải trên Twitter, lời kêu gọi của ông Wu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt dành cho dứa Đài Loan từ cư dân mạng trên toàn thế giới. Hashtag “Freedom Pineapple” cũng đã lan truyền mạnh mẽ.

Một số bài đăng trên Twitter đã sử dụng các hashtag để ủng hộ dứa Đài Loan, bao gồm: “Ấn Độ nên thể hiện tình đoàn kết với Đài Loan”, “Chúng tôi rất muốn mua chúng ở Mỹ”, “Giúp nông dân Đài Loan chống lại việc vũ khí hóa thương mại của Trung Quốc”, “Bánh dứa ngon từ Đài Loan”, “Đài Loan có loại dứa ngon nhất trên thế giới” và “Dứa của chế độ dân chủ”.

“Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc biến hoạt động xuất khẩu nông nghiệp thành mối đe dọa về chính trị”, Đảng Dân tiến cầm quyền ở Đài Loan cho biết.

Một số nhà lãnh đạo chính trị ở Đài Loan cũng tham gia phong trào, bao gồm đại diện của Hoa Kỳ Hsiao Bi-khim và Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kolas Yotaka. Bà Hsiao đã chia sẻ hình ảnh đang cầm một quả dứa Đài Loan, trong khi Yotaka viết, “Dứa Đài Loan quá ngọt so với vị đắng của Bắc Kinh”.

Hôm 26/2, trong một bài đăng trên Facebook, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi người dân tích cực ăn dứa để ủng hộ nông dân. Bà cáo buộc Trung Quốc đã cố tình “đánh úp” và khẳng định dứa Đài Loan xuất khẩu đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Thống kê của chính phủ Đài Loan cho thấy hơn 90% lượng dứa xuất khẩu của Đài Loan vào năm 2020 là xuất sang Trung Quốc và đạt giá trị 1,49 tỷ Đài tệ (53,39 triệu USD).

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: