Đài Loan nói rằng họ vẫn hy vọng được mời họp đại hội thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ từ 21/5 đến 30/5. Thêm nhiều quốc gia ủng hộ Đài Loan dự họp WHO bất chấp Trung Quốc tiếp tục nỗ lực cô lập quốc đảo dân chủ.

Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu lưu ý rằng nhiều đồng minh ngoại giao và các quốc gia thân thiện đã phát đi các tuyên bố ủng hộ Đài Loan tham gia họp đại hội thường niên của WHO hoặc tham dự các cuộc họp song phương bên lề đại hội WHO.

Sự ủng hộ dành cho chúng tôi là mạnh mẽ hơn trước”, ông Wu nói trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc hôm thứ Năm (18/5).

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa nhận được thư mời tham dự đại hội năm nay, nhưng chúng tôi không từ bỏ và tiếp tục thông qua nhiều kênh khác nhau để bày tỏ rõ ràng nguyện vọng của chúng tôi tới WHO”, ông Wu nói thêm.

Đài Loan bị loại khỏi hầu hết các tổ chức quốc tế do sự phản đối từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn xem đảo Đài Loan là lãnh thổ của họ bất chấp Đài Bắc khẳng định họ là quốc gia độc lập có chủ quyền.

Sau khi Trung Quốc bắt đầu chặn Đài Loan tham dự Đại hội Y tế Thế giới (WHA) vào năm 2017, đảo quốc dân chủ đã bắt đầu chiến dịch ngoại giao để tham gia phiên họp thường niên của tổ chức y tế thế giới trong vai trò quan sát viên.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát đi tuyên bố khuyến khích WHO mời Đài Loan tham gia đại hội thường niên năm nay với vai trò quan sát viên. Tuyên bố này của ông Blinken đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc.

Hôm thứ Năm (18/5), các văn phòng văn hóa hoạt động như đại sứ quán tại Đài Loan của Mỹ, Úc, Anh, Canada, Đức, Nhật Bản, Litva và Cộng hòa Séc đã phát đi tuyên bố chung tái khẳng định ủng hộ Đài Loan tham gia WHA trong vai trò quan sát viên.

Tuyên bố chung nêu trên có đoạn viết: “Cách ly Đài Loan khỏi WHA – một diễn đàn y tế toàn cầu nổi bật là bất công và gây tổn hại cho hợp tác và an ninh y tế cộng đồng toàn cầu toàn diện”.

Đài Loan hiện chỉ được phép tham dự một số phiên họp kỹ thuật của WHO. Họ cho biết việc bị loại khỏi WHO đã gây cản trở cho nước này tiến hành các nỗ lực chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Trung Quốc trong những năm gần đây đã tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự lên Đài Loan để ép quốc đảo phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc và khẳng định chỉ có 23 triệu dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Hải Đăng (Theo CNA)