Hôm thứ Năm (14/3), Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính xác nhận với báo chí rằng lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang đóng quân trên một số hòn đảo xa xôi của nước này để huấn luyện vũ trang.

Theo trang tin tức Focus Taiwan, ông Khâu được yêu cầu xác nhận các báo cáo truyền thông về sự hiện diện thường trực của quân đội Hoa Kỳ tại Đài Loan, bên lề một phiên điều trần lập pháp. Ông Khâu cho hay quân nhân Mỹ đang huấn luyện quân đội Đài Loan, giúp họ xác định điểm yếu và điểm mù.

Tuần trước, trang tin quân sự Mỹ Special Operations Forces Report (SOFREP) viết rằng “Lính Mũ nồi xanh” (Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ) dự kiến được triển khai tới Đài Loan để đóng vai trò quan sát viên huấn luyện thường trực và chuẩn bị cho các đơn vị đặc nhiệm của quốc đảo. Theo báo cáo, lần này có sự khác biệt so với thông lệ khi trước đây Mỹ chỉ có những chuyến viếng thăm thường xuyên nhưng không thường trực. Lực lượng thường trực của Hoa Kỳ sẽ đóng quân trên quần đảo Kim Môn, nơi chỉ cách Trung Quốc Đại lục 10 km.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Trung Quốc và đã nhiều lần cảnh báo nước này không nên chính thức tuyên bố độc lập. Tuy Đài Loan đã tự vận hành đất nước từ năm 1949 nhưng hầu hết cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, không chính thức công nhận đây là một quốc gia có chủ quyền.

Mặc dù Mỹ không chính thức ủng hộ sự độc lập của Đài Loan nhưng vẫn duy trì quan hệ an ninh với quốc đảo này. Theo ‘Đạo luật tăng cường khả năng phục hồi của Đài Loan năm 2022’ (Taiwan Enhanced Resilience Act 2022), nhằm “ngăn chặn sự xâm lược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đối với Đài Loan”, Hoa Kỳ được phép chi tới 2 tỷ USD mỗi năm tài trợ quân sự để tăng cường an ninh cho quốc đảo này đến năm 2027.

Phía Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ tăng cường quân đội tới Đài Loan. Hôm thứ Tư (13/3), phát ngôn viên Trần Bân Hoa của Bắc Kinh cáo buộc rằng Mỹ luôn ưu tiên lợi ích của mình trong khi Đài Loan chỉ là “con tốt” mà nước này sử dụng để chống lại Trung Quốc. Ông Trần khẳng định giới lãnh đạo chính trị Đài Loan đang dần “đẩy người dân Đài Loan vào khủng hoảng” bằng cách “liên kết chặt chẽ với Mỹ để thực hiện cái gọi là chương trình huấn luyện quân sự”.

Ông Trần cảnh báo: “Bất kỳ nỗ lực nhằm tìm kiếm ‘nền độc lập’ nào thông qua các biện pháp quân sự hoặc dựa vào lực lượng bên ngoài để ‘độc lập’ sẽ chỉ đưa đến nguy hiểm và cuối cùng dẫn đến sự tự hủy diệt của Đài Loan”. 

Vy An (Theo RT)