Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật (8/10) đã tổ chức một phiên họp kín về cuộc khủng hoảng Israel-Gaza. Trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc đã nói với báo giới rằng cuộc tấn công của Hamas là sự kiện 11/9 của Israel. Trong khi, đại sứ Palestine cho rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này cần được giải quyết.

‘Sự kiện 11/9 của Israel’

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan nói với báo giới trước cuộc họp Hội đồng Bảo an rằng cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Hamas là sự kiện khủng bố 11/9 của Israel. Ông đã trưng ra các bức ảnh và video cho thấy các thi thể nằm la liệt trên phố và các con tin bị kéo rê vào các phương tiện vận tải và được đưa tới Gaza.

Ông Erdan nói về một bức ảnh cho thấy một bà lão đang bị bắt giữ và bị ép cầm một khẩu súng trường. Bà lão này được nói là người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust.

Ông Erdan nói rằng những hình ảnh này sẽ ghi dấu mãi mãi trong tâm trí ông và ông đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thẳng thừng lên án Hamas.

‘Quyền tự vệ của Israel’ có thể bị diễn giải là ‘giấy phép giết người’

Sau sự xuất hiện của đại sứ Israel, Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour cũng đã trao đổi nhanh với các phóng viên.

Ông Riyad Mansour bày tỏ quan ngại rằng những thông điệp về “quyền tự vệ của Israel” có thể bị chính phủ Israel diễn giải là “giấy phép giết người”. Ông đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn Các Quốc gia Ả Rập (LAS) tại Cairo, Ai Cập trong vài ngày tới.

Ông Mansour sau đó đã nói về các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Israel–Palestine và khẳng định chúng cần được giải quyết để tiến tới hòa bình.

Ông nói việc Israel phong tỏa Gaza đã không phá hủy được năng lực quân sự của Hamas, mà chỉ gây ra đau khổ cho toàn bộ dân thường.

Ông Mansour nói người dân Palestines không phải là “không ra hồn người” và sẽ không bao giờ chấp nhận luận điệu “phỉ báng đặc tính con người họ, bội ước các quyền của họ… phớt lờ sự chiếm đóng đất đai của họ và đàn áp người dân họ”.

‘Khoảnh khắc quan trọng quyết định toàn cục’

Phiên họp của Hội đồng Bảo an về khủng hoảng Israel-Gaza đã kết thúc. Ông Tor Wennesland, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông đã báo cáo ngắn gọn với các thành viên Hội đồng Bảo an về diễn tiến mới nhất trên thực địa và các nỗ lực nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Gaza.

Theo một quan chức Liên Hiệp Quốc, ông Wennesland đã kêu gọi các quốc gia hãy thực hiện các nỗ lực ngoại giao để khôi phục hòa bình tại Gaza, nếu họ có khả năng làm vậy.

Các thành viên Hội đồng Bảo an đã không đạt được sự đồng thuận về cuộc khủng hoảng Israel-Gaza mới nhất. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, đã có sự công nhận rằng đây là khoảnh khắc quan trọng có thể quyết định toàn cục.

Đại sứ UAE tại Liên Hiệp Quốc Lana Nusseibeh nói rằng báo cáo về tình hình tại thực địa là nghiêm trọng và rằng các thành viên Hội đồng quan ngại về tình trạng kích động trong khu vực và khả năng lan rộng khủng hoảng. Bà cũng cho biết bảo vệ thường dân là ưu tiên, cùng với thả các con tin vô điều kiện.

Bà Nusseibeh nói nhiều thành viên đã nói về việc giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine. Tuy nhiên, đại sứ UAE cho biết các thành viên không đặt ra mốc thời gian để nối lại đàm phán và đó là chuyện của tương lai.

Hải Đăng (t/h)