Dự luật hỗ trợ khẩn cấp 14,3 tỷ USD do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện lãnh đạo thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 đã không còn hiệu lực khi đến Thượng viện. Trong khi Đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện đề xuất gói tài trợ bổ sung trị giá 106 tỷ USD bao gồm viện trợ cho Israel, nhưng gặp phải sự phản đối từ phía Đảng Cộng hòa.

toan-canh-ben-ngoai-toa-nha-Quoc-hoi-My
Quang cảnh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol, Washington D.C vào ngày 6 tháng 8 năm 2022. (Nguồn ảnh: Anna Rose Layden/Getty Images)

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tự do Florida ngày 4/11, Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng hoà, Florida) và 3 thành viên Đảng Cộng hòa bang Florida của Hạ viện đã tuyên bố rằng họ sẽ không lùi bước và khẳng định tất cả các biện pháp ngân sách bổ sung phải được tranh luận và bỏ phiếu riêng biệt thay vì theo gói số lượng lớn, bao gồm cả viện trợ dành cho Israel, Ukraine và biên giới.

Dự luật viện trợ khẩn cấp cho Israel được thông qua sau cuộc tranh luận sôi nổi tại Hạ viện như một giải pháp độc lập trị giá 14,3 tỷ USD sẽ được “bù đắp” bằng cách cắt giảm số tiền tương ứng từ Sở Thuế vụ (IRS), theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện có 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Trong đó 12 thành viên của Đảng Dân chủ đồng tình gửi dự luật lên Thượng viện. Hai thành viên Đảng Cộng hòa là Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa, Kentucky) và Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, Georgia), đã bỏ phiếu chống lại biện pháp này.

Đảng Dân chủ và một số thành viên Cộng hòa tại Thượng viện, yêu cầu gói hỗ trợ khẩn cấp nên bao gồm viện trợ cho Ukraine và các ưu tiên an ninh quốc gia khác, bao gồm cả biên giới.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, Dân biểu Mike Waltz (Đảng Cộng hòa, Florida) nói với khoảng 1.500 người tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Trung tâm Hội nghị & Khu nghỉ dưỡng Gaylord bên ngoài thành phố Orlando. Trong số 25 người phát biểu tham hội nghị kéo dài một ngày có 5 ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, bao gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Tổng thống Donald Trump.

“Chính quyền này đang cố gắng chi thêm 100 tỷ USD của người dân bên cạnh 6000 tỷ USD đã chi trong hai năm qua. Toàn bộ ngân sách liên bang [hàng năm] của chúng ta là 1.500 tỷ USD. Họ đã chi gấp 3 lần số đó rồi. Họ muốn chi thêm 100 [tỷ] đô la nữa. Họ muốn chi cho tất cả mọi thứ, từ viện trợ thảm họa cho Ukraine, Israel đến Trung Quốc. Ôi không không không”, ông Mike Waltz nói.

Ông Waltz cho biết tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã nói rõ rằng Hạ viện sẽ “hoàn toàn không” xem xét gói viện trợ tổng hợp do Thượng viện đề xuất.

“Chúng ta sẽ tranh luận tất cả những khoản chi này một cách riêng biệt. Chúng tôi sẽ chia nhỏ gói chi tiêu này. Nó phải được thanh toán và mọi người biết đấy, chúng tôi sẽ lấy tiền đó từ IRS”, ông Waltz nói.

Phát biểu của ông Waltz thu hút được những tràng pháo tay.

“Nhưng có một danh sách dài những việc cần giải quyết. Chúng tôi có thể lấy tiền từ các khoản trợ cấp ‘Thỏa thuận mới xanh’. Hoặc có thể rút tiền từ các khoản bảo vệ tiền lương khỏi gian lận. Đó là những khoản tiền khổng lồ mà chúng tôi sẽ sử dụng để hỗ trợ Israel, nhưng chúng tôi sẽ nhắm vào chính sách tồi tệ này”, ông Waltz nói.

Điều đó đã thu hút một tràng pháo tay lớn hơn từ đám đông.

Ông Waltz cho rằng chính sách tồi đồng nghĩa với việc lãng phí tiền bạc. Với khoản nợ quốc gia lên tới 33.000 tỷ USD, đã đến lúc nói về những chính sách tồi tệ gây ra sự lãng phí hàng tỷ USD.

“Chúng ta có chính sách tồi ở Iran, chính sách tồi ở biên giới. Những chính sách tồi với Nga và Ukraine. Và đây là vấn đề chính sách của ông Joe Biden. Nhưng Washington thích nói về việc phải làm gì với tiền của người dân, vì vậy chúng tôi sẽ sửa đổi chính sách trước khi tiêu tiền của bạn”.

Dân biểu Scott: Ông McConnell về phe của Schumer-Biden

Mitch McConnell and Chuck Schumer
Ông Mitch McConnel và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer

Ông Scott cho biết Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Đảng Cộng hoà, Kentucky) người từng ủng hộ Ukraine nhiệt thành, đang tích cực vận động các thành viên Đảng Cộng hòa bác bỏ biện pháp viện trợ độc lập cho Israel của Hạ viện.

Ông Scott nói, về cơ bản, ông McConnell đã gia nhập cùng nhóm với Lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) và Tổng thống Joe Biden.

“Họ nhất quyết giúp đỡ Ukraine và [trao] nhiều tiền hơn cho những thành phố trú ẩn, đúng chứ?”, ông Scott nói. “Sẽ không điên rồ nếu đưa ra quyết định riêng về [tài trợ cho Ukraine]”.

“Tôi có một thông điệp đặc biệt dành cho các đồng nghiệp của mình tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Mitch McConnell: Chúng tôi không thể tiếp tục chi tiền cho một chính phủ không thực hiện được ưu tiên hàng đầu của nó, đó là đảm bảo an ninh biên giới và bảo vệ người dân Hoa Kỳ”, Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hoà, Florida) nói. “Họ có thể không đồng ý dự luật này tại Thượng viện, nhưng phải có lý do cho việc Thượng viện đã sai trong mọi vấn đề mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong 30 năm qua”.

“Mỹ không phải là cảnh sát của thế giới, và Mỹ không phải là ống heo tiết kiệm của thế giới”, Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hoà, Florida) nói. “Tôi quan tâm đến người dân ở Đông Palestine, Ohio, hơn những gì đang diễn ra ở Palestine ở Trung Đông. Không có cớ gì để không kiểm soát được chi tiêu”.

Dân biểu Cory Mills (Đảng Cộng hoà, Florida) cho biết có sự ủng hộ áp đảo đối với viện trợ khẩn cấp cho Israel và cho khủng hoảng ở biên giới như trường hợp khẩn cấp, trong khi có những nghi vấn đặt ra về nguồn tài trợ Ukraine.

Trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng cụ thể không phải là vấn đề. Vấn đề là quy trình ngân sách đã bị phá vỡ và cần phải giám sát chặt chẽ hơn trong việc chiếm dụng số tiền của người nộp thuế.

“Cuối cùng, chúng ta hiểu rằng chúng ta phải sát cánh cùng với các đồng minh của mình. Nhưng chúng ta thực sự cần quay trở về chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết. Chúng ta phải bắt đầu ưu tiên bảo vệ biên giới của mình. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về sự tăng trưởng kinh tế của mình. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về tiềm năng của con em chúng ta trong các trường học của chúng ta”.

Ông Waltz kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện và ông McConnell đặt chính trị sang một bên và nhanh chóng thông qua gói viện trợ Israel trị giá 14,3 tỷ USD của Hạ viện và sắp xếp lần lượt các yêu cầu viện trợ bổ sung khác.

“Chúng tôi không nói về việc hỗ trợ Israel; chúng ta đang nói về quyền và khả năng tồn tại của nước này,” ông nói.

Anh Nguyễn, theo ET