Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York), tuyên bố sẽ hủy bỏ dự luật được Hạ viện thông qua, viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel. 

Screen Shot 2021 02 14 at 10.39.10 AM e1613274141147
Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (Ảnh chụp màn hình)

“Thượng viện sẽ không chấp nhận đề xuất vô cùng thiếu sót của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện”, ông Schumer nói tại Thượng viện ngay trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hạ viện vào thứ Năm (2/11). “Thay vào đó, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau về gói viện trợ khẩn cấp lưỡng đảng của riêng mình, bao gồm viện trợ cho Israel, Ukraine, cạnh tranh với chính phủ Trung Quốc và viện trợ nhân đạo cho Gaza”.

Ông Schumer mô tả dự luật của Hạ viện là một “gói viện trợ không nghiêm túc và thiếu thốn một cách đáng thương”, đồng thời tuyên bố rằng Tổng thống Biden đã cam kế phủ quyết đạo luật này.

Ông lưu ý, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) báo cáo rằng dự luật viện trợ Israel độc lập của Hạ viện sẽ làm tăng thêm “hơn 12 tỷ USD vào thâm hụt ngân sách”.

Tuyên bố của ông Schumer ám chỉ quyết định của Đảng Cộng hòa nhằm bù đắp chi phí của dự luật bằng việc cắt giảm nguồn tài chính của Sở Thuế vụ (IRS) mà Đảng Dân chủ đã đưa vào Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) trị giá 740 tỷ USD của họ được thông qua vào tháng Mười Hai năm ngoái.

IRA đã chi tổng cộng 80 tỷ USD cho việc thuê các nhân viên IRS mới để tăng cường thu thuế cho cơ quan này.

Trước những chỉ trích về đề xuất cắt giảm IRS, ông Schumer nói rằng nguồn tài trợ “khẩn cấp” như viện trợ của Israel và Ukraine nên được vay thay vì bù đắp, điều này sẽ làm tăng thêm thâm hụt.

Trong năm tài chính 2023, thâm hụt đạt kỷ lục 1,7 nghìn tỷ USD và nợ quốc gia đang tăng lên 34 nghìn tỷ USD.

Ông Schumer nói trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (31/10): “Viện trợ nước ngoài khẩn cấp không nên bù đắp”.

Tại Hạ viện hôm thứ Năm (2/11), Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã phản đối quan điểm của CBO về đạo luật. Ông Scalise lập luận rằng việc cắt giảm 14,3 tỷ USD chi tiêu của IRS cho các nhân viên mới không nhất thiết gây tốn kém cho người nộp thuế.

Ông Scalise cho biết Washington là nơi duy nhất mà việc “loại bỏ các vị trí trong chính phủ” sẽ làm tăng thâm hụt.

Ông nói: “Việc loại bỏ quy mô của chính phủ được CBO xem là làm tăng thâm hụt”.

Ông Scalise nói phân tích của CBO cho thấy cách duy nhất mà các nhân viên mới này có thể tăng đủ doanh thu theo IRA là thu khoảng 4 tỷ USD tiền thuế từ những người có thu nhập dưới 400.000 USD hàng năm.

Ông cũng nói rằng lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Biden là không tăng thuế đối với các gia đình có thu nhập dưới 400.000 USD đã bị “phá vỡ” do nguồn tài trợ bổ sung của IRS đang được mong đợi cho các hoạt động của Sở Thuế vụ.

Gói viện trợ nước ngoài trị giá 105 tỷ USD do Biden đề xuất bao gồm viện trợ cho Israel, cộng thêm 61 tỷ USD cho Ukraine, 2 tỷ USD hỗ trợ bổ sung cho an ninh Đài Loan và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khoảng 9 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo để giúp đỡ “những người tị nạn Palestine ở Bờ Tây và các khu vực lân cận”, và 6,4 tỷ USD cho các chiến dịch biên giới của Mỹ.

Ông Schumer cam kết soạn thảo một gói tương tự để Thượng viện cân nhắc thay vì sử dụng phiên bản dự luật Israel của Hạ viện.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Ba (31/10) đã kêu gọi nghiêm túc đưa yếu tố an ninh biên giới phía Nam vào gói hỗ trợ nước ngoài “toàn diện”. Ông cho biết việc tài trợ cho an ninh biên giới có thể sẽ thu hút nhiều thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện tham gia bỏ phiếu ủng hộ viện trợ cho Israel và Ukraine cùng trong một dự luật.

Anh Nguyễn