Các thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu của Hạ viện trong Tiểu ban Giáo dục và Lao động về Bảo vệ Lực lượng Lao động sẽ có hành động vào tuần tới để ngăn chặn yêu cầu bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa virus corona “vi hiến” của Tổng thống Biden.

Dân biểu đảng Cộng hòa bang Pennsylvania, Fred Keller, cho biết ông đang phối hợp với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Braun (bang Indiana) để cố gắng sử dụng Đạo luật Xem xét của Quốc hội nhằm vô hiệu hóa lệnh hành pháp của TT Biden, Fox News đưa tin.

“Đạo luật Xem xét của Quốc hội cho phép chúng tôi với tư cách là thành viên Quốc hội kiểm soát cơ quan hành pháp khi họ đưa ra các lệnh kiểu này, và chúng tôi đang thực thi thẩm quyền theo hiến pháp của mình”, ông Keller nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, TT Biden đã chỉ đạo tất cả các công ty tư nhân có từ 100 nhân viên trở lên phải tiêm vắc-xin – một nỗ lực tăng tỷ lệ tiêm chủng trên khắp Hoa Kỳ.

“Điều này tốt cho người lao động, cho đồng nghiệp của họ, cho những người thân yêu của họ và cho cộng đồng của họ. Và nó cũng tốt cho nền kinh tế”, Tổng thống nói trong một bài phát biểu trước quốc gia hôm thứ Sáu.

Nhưng các nhà lập pháp đảng Cộng hòa về cơ bản không đồng ý với hành động của ông Biden.

“Chính phủ liên bang không có quyền ra lệnh cho người dân. Các tiểu bang mới tạo nên chính phủ liên bang”, dân biểu Keller nói với Fox News. “Chính người dân mới ra lệnh cho chính phủ, chứ chính phủ không ra lệnh cho người dân.” 

Đầu tuần này, TNS Braun thông báo rằng ông sẽ dẫn đầu ít nhất 42 thành viên Đảng Cộng hòa khác tại Thượng viện trong việc thách thức lệnh hành pháp của Tổng thống.

Theo nguồn tin của Fox News, 8 Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác, bao gồm cả lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell, cũng ủng hộ động thái sử dụng Đạo luật Xem xét của Quốc hội để ngăn chặn hành động của Tổng thống.

Các nhà lập pháp đang tìm cách thực thi “đặc quyền bỏ phiếu” ở cả Hạ viện và Thượng viện, có nghĩa là đảng Cộng hòa sẽ chỉ cần đạt được đa số đơn giản để gửi nó đến bàn làm việc của Tổng thống.

Tuy vậy, ngay cả khi nghị quyết phản đối này được Quốc hội thông qua, nó vẫn có khả năng bị Tổng thống phủ quyết.

Các nhà lập pháp sau đó sẽ cần 2/3 số phiếu ở cả hai viện để bác bỏ quyền phủ quyết.

Dân biểu Keller cho biết ông hy vọng các thành viên Quốc hội sẽ xem xét điều này với tư cách là một công dân Mỹ, cũng như xem xét tính hợp hiến của những gì Tổng thống Biden đã làm.

“Chúng tôi đang thực hiện bước này để trả lại tự do cho người dân Mỹ … và lấy lại nó từ một Tổng thống không có thẩm quyền làm điều này”, ông Keller nói thêm. “Chúng tôi đang đứng lên bảo vệ những người dân mà chúng tôi đại diện và chúng tôi ủng hộ tất cả người Mỹ trong việc đảm bảo các quyền hiến định của họ không bị một nhà điều hành quá khích xâm phạm.”

Xuân Lan

Xem thêm: