Tờ New York Times (NYT) đã chỉ trích ông Joe Biden vì đã ký quá nhiều sắc lệnh hành pháp trong những ngày đầu tiên nắm quyền nhằm tránh né Quốc hội và xóa bỏ chính sách do cựu Tổng thống Trump đã ban hành.

37 sắc lệnh
37 sắc lệnh đã được ông Joe Biden ký trong vòng 1 tuần.

Trong một bài báo hôm thứ Tư có tiêu đề “Dễ dãi ban hành sắc lệnh hành pháp quá, ông Joe”, Ban biên tập của tờ báo cho biết hàng loạt sắc lệnh hành pháp “không thể trở thành luật.”

Với sự phân chia Thượng viện 50-50 và đảng Dân chủ chỉ chiếm thế đa số sít sao tại Hạ viện, tờ NYT cho rằng một Quốc hội phân cực với cách biệt hẹp như vậy sẽ rất khó để ông Biden có thể đạt được sự đồng thuận của cơ quan lập pháp với các vấn đề ông muốn thực thi, trừ phi sử dụng các sắc lệnh hành pháp. Tờ báo viết: “Tuy nhiên, những sắc lệnh này là sự thay thế sai lầm cho luật pháp.”

BBT của tờ báo thiên tả cũng lập luận rằng các chỉ thị này “nhằm cung cấp hướng dẫn cho chính phủ và cần phải thi hành theo đúng thẩm quyền được luật pháp hoặc Hiến pháp trao cho cơ quan hành pháp. Chúng không tạo ra luật mới – mặc dù sắc lệnh hành pháp thi hành hiệu lực của luật – và chúng không nhằm mục đích phục vụ cho ý chí của Quốc hội. Về mặt thi hành, những sắc lệnh này có hiệu lực hạn chế hơn so với luật pháp và tổng thống nào lạm dụng quá mức sẽ bị tòa án can thiệp.”

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, ông Biden đã ký ba sắc lệnh đầu tiên, bao gồm việc đưa Hoa Kỳ tham gia lại Thỏa thuận Khí hậu Paris; thúc đẩy “bình đẳng chủng tộc” trong chăm sóc sức khỏe; và yêu cầu đeo khẩu trang trong các tòa nhà liên bang.

Ông cũng ký sắc lệnh chấm dứt lệnh cấm đi lại năm 2017 của cựu Tổng thống Trump đối với nhóm quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo như Libya, Somalia, Syria và Yemen; ngừng xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ – Mexico; tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới; gia hạn lệnh trục xuất và tịch thu nhà trong đại dịch; đóng băng các khoản nợ của sinh viên; đảo ngược bãi bỏ quy định về môi trường và tạm hoãn việc trục xuất những người được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Ban biên tập kết luận: “Hoàn tác một số hành vi thái quá của ông Trump là cần thiết, nhưng di sản của ông Biden phụ thuộc vào khả năng của ông trong việc thực hiện các thỏa thuận với Quốc hội. Trong cuộc vận động tranh cử, ông thường quảng cáo kỹ năng thỏa hiệp và hàng chục năm kinh nghiệm với tư cách là một nhà lập pháp là những lý do để bầu ông thay cho ông Trump. Đất nước hiện phải đối mặt với những thách thức đáng kể để phục hồi sau đại dịch, từ suy thoái toàn cầu, từ việc mạng lưới an toàn, thể chế cũng như niềm tin bị xói mòn trong nhiều năm. Bây giờ đã đến lúc Tổng thống mới cho người dân Mỹ thấy một quốc gia tốt đẹp hơn sẽ thay đổi vĩnh viễn như thế nào.”

Hôm thứ Năm (28/1), giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, Kate Bedingfield, đã chỉ trích bài xã luận của tờ New York Times trong một dòng tweet: “Ban biên tập của New York Times chỉ trích Tổng thống Biden vì hành động điều hành nhanh chóng, đảo ngược các sắc lệnh quá khích nhất của chính quyền cựu Tổng thống Trump, tôi không thể không nhắc lại rằng trong suốt thời gian tranh cử, chính họ đã khuyến khích cử tri xem xét những gì một tổng thống có thể đạt được thông qua sắc lệnh hành pháp.”

“Vì vậy, câu hỏi của tôi là, Tổng thống đã ban hành những sắc lệnh nào để đảo ngược sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump mà họ muốn ông ấy không theo đuổi? Tất nhiên chúng tôi cũng đang theo đuổi chương trình nghị sự của mình thông qua luật pháp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để ‘Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ’ được thông qua, đó mới là sự khởi đầu!”

Nhật Minh (theo Just The News)

Xem thêm: