Hôm nay 17/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen kết thúc và không gia hạn. Thỏa thuận này do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian từ hồi tháng 7 năm ngoái, cho phép Ukraine thông qua đường biển để vận chuyển nông sản xuất khẩu, chủ yếu sang các nước Châu Phi. Lý do không gia hạn thỏa thuận này là điều mà phía Nga đã phàn nàn nhiều lần, đó là phe Âu Mỹ và Ukraine không thực hiện đủ trách nhiệm của mình. Ông Peskov cũng nói rằng nếu phe Âu Mỹ thực hiện đúng trách nhiệm của mình, thỏa thuận ngũ cốc sẽ được nối lại.

shutterstock 2174998355
(Ảnh minh họa: Adam Radosavljevic/ Shutterstock)

“Thực tế, các thỏa thuận Biển Đen đã không còn hiệu lực từ hôm nay,” ông Dmitry Peskov tuyên bố hôm 17/7. “Thật không may, một phần của các thỏa thuận Biển Đen đáp ứng cho Nga vẫn chưa được thực hiện cho đến nay, vì vậy hiệu lực của nó đã bị chấm dứt. Ngay sau khi phần đáp ứng cho Nga trong các thỏa thuận được hoàn thành, thì phía Nga sẽ ngay lập tức quay trở lại thực hiện thỏa thuận này.”

Thỏa thuận ngũ cốc kể từ tháng 7/2022 cho đến nay đã được gia hạn nhiều lần. Nó chủ yếu đảm bảo một hành lang an toàn trên Biển Đen trong giai đoạn chiến tranh cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine. Để đổi lại, phe Âu Mỹ không được ngăn chặn việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Ông Peskov nói rõ rằng quyết định không gia hạn thỏa thuận không liên quan đến cuộc tấn công của chính quyền Kyiv trong đêm hôm qua vào cây cầu Kerch Bridge nối phía Đông bán đảo Crimea với đất liền Nga: “Đây là những sự kiện hoàn toàn không liên quan với nhau. Ngay cả trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố, vấn đề [ngừng thỏa thuận] này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đến rồi.”