Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ Nhật (1/10) đã cảnh báo rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III bởi vì ngày càng nhiều “những kẻ ngốc” nắm vai trò lãnh đạo ở các quốc gia phương Tây.

Số lượng những kẻ ngốc có địa vị cao đang gia tăng trong các quốc gia thành viên NATO”, ông Medvedev viết trên Telegram hôm 1/10. Cựu tổng thống và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra phát biểu này nhằm phản ứng những tuyên bố trước đó từ các quan chức cấp cao của Anh Quốc và Đức.

Ông Medvedev đã gọi tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Grant Shapps là “kẻ ngốc mới toanh” vì ông này đưa ra ý tưởng điều động các huấn luyện viên quân sự của Anh tới Ukraine để huấn luyện binh lính địa phương cho cuộc chiến tranh với Nga.

Ông Medvedev cảnh báo rằng nếu điều này xảy ra, thì binh lính Anh Quốc sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của lực lượng vũ trang Nga.

Ông Shapps đã đề xuất triển khai huấn luyện viên quân sự tới Ukraine, “nên biết rõ rằng bọn họ sẽ bị tiêu diệt một cách không thương tiếc, và không còn trong vai trò lính đánh thuê nữa, mà chính xác là các chuyên gia NATO người Anh”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps nêu ý tưởng có thể triển khai binh lính Anh Quốc tới Ukraine để huấn luyện quân địa phương thay vì thực hiện huấn luyện tại các căn cứ NATO trên khắp châu Âu, Thủ tướng Rishi Sunak đã lên tiếng phủ nhận một kế hoạch như vậy, ít nhất là trong tương lai gần.

Trả lời hãng tin AP, ông Sunak tuyên bố rằng “đã có một số báo cáo không đúng”, mặc dù ông đã không phủ nhận tuyên bố của ông Shapps.

Những gì Bộ trưởng Quốc phòng đã nói là điều mà có thể xảy ra một ngày nào đó trong tương lai”, ông Sunak nói.

Nhưng đó là vấn đề dài hạn, không phải thời điểm này và ngay bây giờ không có binh lính Anh Quốc nào sẽ được gửi tới chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại. Đó không phải là những gì đang diễn ra. Những gì chúng tôi đang làm là huấn luyện người Ukraine. Chúng tôi đang làm việc đó ở đây, trong nước Anh”, ông Sunak khẳng định.

Ông Medvedev, trong tuyên bố trên Telegram hôm 1/10, cũng đã gọi lãnh đạo ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, là “một kẻ ngốc nữa”. Cựu tổng thống Nga tuyên bố như vậy sau khi bà Zimmermann đã thúc giục Berlin cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kyiv. Bà cũng cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine sử dụng đạn do Đức sản xuất nhắm vào các mục tiêu bên trong nước Nga sẽ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong trường hợp này, những cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy Đức đang sản xuất những tên lửa đó cũng sẽ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Medvedev đáp trả.

Những kẻ ngốc đó đang tích cực đẩy chúng ta hướng tới Thế chiến III”, ông Medvedev kết luận.

Trước đó một ngày, ông Medvedev khẳng định rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi nào chế độ hiện tại ở Kyiv “bị tiêu diệt và các lãnh thổ lịch sử của Nga được giải phóng khỏi kẻ thù này”.

Nga lâu nay đã nhiều lần cảnh báo rằng việc các quốc gia phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ làm kéo dài cuộc chiến tranh và gia tăng rủi ro xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Các quan chức Nga cũng lập luận rằng các hành động cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện binh lính Ukraine có nghĩa rằng các quốc gia phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Hải Đăng (t/h)