Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, các chủ đề liên quan lên top tìm kiếm trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục. Theo các báo cáo, vào sáng ngày 13/8, có tiếng nổ và tiếng súng từ cầu Faqeer tại cảng Gwadar ở Balochistan, Pakistan, nghi là tấn công các kỹ sư Trung Quốc. Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA), một nhóm ly khai Pakistan, sau đó đã nhận trách nhiệm.

p3374951a46581981
Quân đội Giải phóng Balochistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công một đoàn xe Trung Quốc ở Pakistan. (Nguồn ảnh: Twitter)

Đoàn xe công trình của Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, BLA nhận trách nhiệm

Vào lúc 9:17 ngày 13/8 theo giờ địa phương, đoàn xe dự án của Trung Quốc tại cảng Gwadar đã gặp phải một vụ đánh bom và nổ súng trên đường trở về cảng từ sân bay Gwadar. Tổng hợp thông tin từ các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc Đại Lục và nước ngoài, phía Trung Quốc có tổng cộng 23 người, đoàn xe bao gồm 3 xe SUV và 1 xe van, tất cả đều là xe chống đạn. Trong cuộc tấn công, một quả bom tự chế đã phát nổ, chiếc xe van bị bắn và kính chống đạn bị nứt.

Quân giải phóng Balochistan (BLA) ở Pakistan tuyên bố rằng các chiến binh của BLA hôm nay đã tấn công một đoàn xe gồm các kỹ sư Trung Quốc đang hướng tới cảng Gwadar do Bắc Kinh tài trợ ở phía tây nam Pakistan.

“Lữ đoàn Majeed của BLA đã phát động một cuộc tấn công ngày hôm nay nhằm vào một đoàn xe của các kỹ sư Trung Quốc ở Gwadar. Cuộc tấn công vẫn đang tiếp tục được tiến hành,” BLA cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin của cơ quan an ninh xác nhận rằng một đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc đã bị tấn công, nhưng không có bình luận chính thức ngay lập tức.

Ông Jeeyand Baloch, phát ngôn viên của BLA, cho biết 2 “fidayeen” (chiến binh cảm tử) nhắm vào một đoàn xe của các kỹ sư Trung Quốc ở cảng Gwadar. Ông gọi đó là một “hành động xả thân”, và cho biết toàn bộ hành động kéo dài hơn 2 giờ.

Gần đây, BLA đã tăng cường nhắm mục tiêu vào Trung Quốc khi Chính phủ Pakistan phớt lờ cảnh báo của BLA rằng “không nên được giao dịch và thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề tỉnh Balochistan”.

Cảng Gwadar là một cảng thương mại tự do nằm ở tỉnh Balochistan ở phía tây nam Pakistan.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này, đồng thời yêu cầu Pakistan trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm và thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho công dân, tổ chức và dự án của Trung Quốc.

BLA: Ít nhất 4 người Trung Quốc thiệt mạng

Một tuyên bố công khai của người phát ngôn BLA, ông Jeeyand Baloch cho biết: “Theo thông tin nhận được cho đến nay, ít nhất 4 công dân Trung Quốc và 9 quân nhân Pakistan đã thiệt mạng, nhiều người bị thương. Đây chỉ là thông tin sơ bộ và con số thương vong của kẻ thù có thể tăng lên.”

Có người  đã đăng lại tuyên bố do BLA đưa ra và ảnh của hai kẻ tấn công lên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter):

Đài truyền hình World One của Ấn Độ (WIONews) cho biết 3 kẻ khủng bố đã tử vong, 2 trong số đó tử vong do kích nổ bom. WIONews cho biết thêm, 2 binh sĩ Pakistan bị thương trong vụ tấn công, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các kỹ sư Trung Quốc đều an toàn.

“Lữ đoàn Majeed của BLA đã phát động một cuộc tấn công hôm nay nhằm vào một đoàn xe công binh Trung Quốc ở Gwadar. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục”, BLA cho biết trong một tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên BLA nhắm mục tiêu vào các công dân Trung Quốc làm việc tại Pakistan. Tờ Times of India hôm 13/8 cho biết một đoàn xe ở phía nam gồm 7 xe đã bị tấn công. Đoàn xe này hộ tống các kỹ sư Trung Quốc. Có kẻ tấn công trốn thoát với vết thương.

Phương tiện truyền thông địa phương The Balochistan Post trước đó đã đưa tin rằng cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và những kẻ tấn công không rõ danh tính đã kéo dài gần 2 giờ.

Ngày 13/8, tờ India Today trích dẫn thông tin từ tờ Balochistan Post cho biết, tất cả các con đường trong thành phố Gwadar vẫn bị cấm lưu thông.

BLA là một nhóm vũ trang ở Pakistan và Afghanistan, với hy vọng chiến đấu cho quyền tự quyết dân tộc và độc lập của người dân Balochistan thông qua vũ lực, và hầu hết họ hoạt động ở tỉnh Balochistan của Pakistan.

Nhiều nhóm ly khai Balochistan trước đây đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào công trình xây dựng liên quan đến siêu dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC). Các công trình này đã triển khai hàng ngàn nhân viên an ninh để đối phó với các mối đe dọa phá hoại lợi ích của Bắc Kinh.

Những người ly khai Balochistan thường phóng đại kết quả các cuộc tấn công của họ, trong khi đơn vị quan hệ công chúng của quân đội Pakistan hạ thấp hoặc trì hoãn việc báo cáo về các cụ tấn công này.