Doanh thu của các nhà thầu quốc phòng hàng đầu của phương Tây đã đang tăng vọt trong năm 2022 và nửa đầu năm nay, trong đó các nhà thầu quốc phòng Mỹ vẫn đang thống trị nghành công nghiệp vũ khí toàn cầu, theo Defense News đưa tin.

Theo bảng xếp hạng Top 100 các công ty quốc phòng trên tờ Defense News, trong năm 2022, top 5 nhà thầu quốc phòng của Mỹ đã đạt doanh thu tổng cộng liên quan đến quân đội là 196 tỷ USD.

Bảng xếp hạng Top 100 này cho thấy bốn công ty có trụ sở của Mỹ nằm trong Top 5 các nhà thầu quân đội hàng đầu thế giới. Bốn công ty Mỹ này gồm: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman và Boeing.

Mỹ đã đang nổi lên là nguồn cung vũ khí chính cho Ukraine kể từ khi nước này bị Nga tấn công vào cuối tháng 2/2022. Chính phủ Mỹ hiện đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Kyiv khoảng 37 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm 2023 này, doanh thu của Top 25 nhà thầu quốc phòng phương Tây đã tăng 11%, đạt mức 212 tỷ USD, theo thông tin doanh nghiệp do kênh Telegram Ravenstvo Media đăng tải.

Theo những số liệu trên, tổng các thương vụ bán vũ khí của Top 25 nhà thầu quốc phòng phương Tây trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt 448 tỷ USD, tăng 47 tỷ USD so với năm 2022. Đến năm 2026, con số có thể tăng thêm 20%, đạt 554 tỷ USD nhờ vào chuyển vũ khí cho Ukraine và tái vũ trang ở châu Âu.

Báo cáo của Ravenstvo Media cũng ước tính rằng các nhà thầu quốc phòng phương Tây sẽ tăng doanh thu thêm 37% từ năm 2021 đến năm 2026, tương đương tăng thêm 150 tỷ USD. Trái lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển phương Tây chỉ bằng một nửa tốc độ tăng doanh thu quốc phòng nêu trên trong cùng thời kỳ. Báo cáo dẫn theo các dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rằng tới năm 2026, GDP gộp của các quốc gia phát triển sẽ là 67,8 nghìn tỷ USD, tăng thêm 11,2 nghìn tỷ USD so với năm 2021.

Các số liệu cho thấy Tập đoàn sản xuất Boeing của Mỹ đang nổi trội trong số các công ty tập trung vào quốc phòng. Boeing cung cấp cho Ukraine hàng loạt vũ khí từ UAV ScanEagle và các hệ thống phòng không Avenger, tới các tên lửa Harpoon và Hellfire, cũng như Hệ thống phóng từ mặt đất bom đường kính nhỏ.

Một nhà thầu quốc phòng khác của Mỹ là RTX (trước tháng 6/2023 nổi tiếng với tên Raytheon Technologies) cũng đã đang cung cấp hàng loạt vũ khí và hệ thống khí tài quân sự, trong đó có tên lửa tầm xa Patriot, các hệ thống chống tăng Javelin và TOW, và tên lửa vác vai Stinger.

Pháp đã đang cung cấp tên lửa tầm xa SCALP do công ty MBDA sản xuất. MBDA là công ty liên doanh giữa BAE Systems, Airbus, và Leonardo.

Theo RT, một báo cáo gần đây của tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng một số thiết bị quân sự do Mỹ và các quốc gia đồng minh cung cấp cho Ukraine đã rơi vào tay của các nhóm tội phạm.

Nga vốn luôn cực lực phản đối phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đã thường xuyên cảnh báo về sự nguy hiểm của việc vũ khí quân sự bị buôn lậu ra khỏi Ukraine và được rao bán trên thị trường chợ đen.

Xuân Thành