Đức hôm thứ Bảy (7/1) cho biết họ không khuyến khích các chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc, nơi đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 sau khi nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt về virus.

Embed from Getty Images

“Chúng tôi hiện không khuyến khích các chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc. Lý do là do số ca nhiễm COVID lên đến đỉnh điểm và hệ thống y tế quá tải”, Bộ Ngoại giao Đức viết trên Twitter.

Hơn một chục quốc gia đã ban hành các quy định du lịch mới đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Liên minh châu Âu trong tuần này đã “khuyến khích mạnh mẽ” 27 quốc gia thành viên của khối yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với những người đến trên các chuyến bay từ Trung Quốc và tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với những người mới đến.

Một số quốc gia EU như Đức, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha đã công bố các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Trước đó một ngày, chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha hôm thứ Sáu (6/1) cũng yêu cầu hành khách đi máy bay đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh.

Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản nằm trong số các quốc gia ngoài châu Âu đã đưa ra các biện pháp tương tự.

Chính quyền Trung Quốc trong những ngày gần đây cho biết làn sóng lây nhiễm đầu tiên đã lên đến đỉnh điểm tại các thành phố bao gồm Bắc Kinh và Thiên Tân.

Các quan chức Trung Quốc cũng cảnh báo về một đợt bùng phát mới trong những tuần tới khi công nhân thành phố trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngân Hà