Hôm thứ Ba (21/12), Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo, Đức sẽ áp dụng các biện pháp mới trước Đêm giao thừa để hạn chế sự lây lan của COVID-19, bao gồm hạn chế tụ tập riêng không quá 10 người đối với những ai đã tiêm chủng.

Embed from Getty Images

Ngoài quyết định chấm dứt hoàn toàn tình trạng phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Scholz cũng đồng ý với thủ hiến của 16 bang của nước Đức về việc đóng cửa các câu lạc bộ và vũ trường, đồng thời chỉ cho phép các sự kiện lớn, bao gồm các trận bóng đá, diễn ra mà không có khán giả.

Sau cuộc hội đàm với thủ hiến của các bang, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh với các phóng viên: “Chúng ta không thể và không được nhắm mắt trước làn sóng dịch bệnh tiếp theo. Virus Corona sẽ không nghỉ lễ Giáng sinh.” Đồng thời ông dự đoán, chỉ vài tuần nữa, biến thể Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị tại Đức.

Đức cũng sẽ tăng tốc chiến dịch tiêm liều tăng cường của mình. Khoảng 70,4% dân số Đức (khoảng 83 triệu người) đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó 32,6% đã được tiêm liều tăng cường.

Viện Robert Koch (RKI) về các bệnh truyền nhiễm đã khuyến nghị chính phủ Đức áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm áp dụng ngay lập tức “các biện pháp hạn chế tối đa việc tiếp xúc” cũng như hạn chế việc đi lại, chỉ cho phép đi đến những nơi thực sự cần thiết.

Thành phố Hamburg đã áp đặt các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 24/12. Các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa trước 11 giờ đêm. Giờ giới nghiêm sẽ là 1 giờ sáng đối với đêm giao thừa.

Hôm 21/12, RKI đã báo cáo 23.428 ca nhiễm mới và 462 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong của Đức lên mức 108.814 người. Tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày (số người mắc bệnh tính trên 100.000 người) trong tuần trước đã giảm xuống còn 306,4 từ mức 316 của ngày hôm trước. 

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng biến thể Omicron có thể gây ra sự gián đoạn đối với các dịch vụ khẩn cấp cũng như các nguồn cung cấp điện và nước. Các bệnh viện có thể phải đối mặt với tình trạng kép của làn sóng các bệnh nhân nặng và sự thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng do việc nhiễm bệnh đột phá ở các bác sĩ và y tá.

Thủ tướng Scholz sẽ gặp lại thủ hiến của các bang vào ngày 7/1 để thảo luận tình hình COVID-19.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: