Hôm thứ Ba (16/5), Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đủ để khiến thế giới phải lo lắng. Nếu chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, ông tin rằng so với các công ty quốc tế lớn khác, tình hình của Tesla không phải là tồi tệ nhất.

19655058401 bcc87c6bc1 b
(Nguồn: Thomas Hawk/ Flickr)

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC sau cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla hôm thứ Ba (16/5), Elon Musk được hỏi liệu ông có lo lắng về “sự thù địch ngày càng tăng” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không.

Ông trả lời: “Tôi nghĩ điều này nên được mọi người quan tâm.”

Người dẫn chương trình của CNBC đã hỏi ông liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có hành động quân sự chống lại Đài Loan không?

“Chính sách chính thức của Trung Quốc là thống nhất Đài Loan, không cần phải đoán,” ông Musk nói.

Tại đại hội 20 của ĐCSTQ cuối năm ngoái, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “Trung Quốc sẽ không bao giờ cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực và bảo vệ quyền lựa chọn sử dụng mọi phương tiện khi cần thiết” trong việc thống nhất Đài Loan.

Nếu ĐCSTQ xâm lược Đài Loan, Tesla và các công ty quốc tế khác có bị ảnh hưởng không?

Ông Musk nói: “Nền kinh tế Trung Quốc và các nền kinh tế khác trên thế giới giống như cặp song sinh dính liền. Điều này (chiến tranh eo biển Đài Loan) giống như cố gắng tách rời cặp song sinh dính liền. Tình hình rất nghiêm trọng.”

Ông tin rằng Apple sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn, “rất nhiều công ty khác sẽ gặp khó khăn hơn Tesla. Ví dụ, tôi không chắc bạn sẽ mua iPhone ở đâu.”

“Gần đây, Apple đã cố gắng sản xuất điện thoại di động ở Ấn Độ, nhưng sản lượng rất nhỏ. Điều nghiêm trọng hơn là cả Apple và Tesla đều cần chip bán dẫn do TSMC sản xuất”, ông nói.

Trung Quốc Đại Lục là cơ sở sản xuất iPhone của Apple, chiếm 50% nguồn cung toàn cầu. Do tình hình eo biển Đài Loan ngày càng căng thẳng, tháng 9/2022, Apple đã tuyên bố sẽ lắp ráp iPhone 14 tại Ấn Độ. Tesla có các nhà máy ở Thượng Hải, California, Texas và Đức.