EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine thêm một năm nữa, theo quyết định của Hội đồng châu Âu được công bố trên trang web của mình hôm thứ Hai (19/2).

Các hạn chế sẽ được gia hạn lại vào tháng 2 năm 2025.

“Miễn là các hành động bất hợp pháp của Liên bang Nga tiếp tục vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ lực, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, thì việc duy trì tất cả các biện pháp hiện tại do Liên minh áp đặt và thực hiện các biện pháp bổ sung là phù hợp, nếu như cần thiết”, tài liệu viết.

EU đã đặt ra 12 đợt hạn chế đối với Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và hiện đang hoàn thiện một loạt những lệnh trừng phạt khác. Các hạn chế hiện tại đã bao gồm các lệnh cấm vận thương mại, cấm đi lại và các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các doanh nhân và quan chức Nga.

EU cũng đã đóng băng tài sản thuộc ngân hàng trung ương Nga, ước tính khoảng 196,6 tỷ euro (211 tỷ USD) trong số đó do cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ. EU đang tìm cách thu lợi nhuận từ các quỹ này (gần 4,4 tỷ euro) để hỗ trợ Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Hai thông báo rằng khuôn khổ pháp lý cho việc tịch thu thu nhập từ tiền lãi gần như đã sẵn sàng.

“Chúng tôi hiện đã bắt đầu các bước pháp lý để đảm bảo rằng tiền lãi nhận được từ các khoản tiền gửi [bị đóng băng] này không thuộc về Nga. Tình hình pháp lý cho phép chúng tôi có thể sử dụng số tiền này cho Ukraine”, bà nói trong một cuộc họp báo. Bà nói thêm rằng việc thực hiện kế hoạch sẽ được tiến hàng “trong những ngày tới”.

Moscow đã lên án các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này và nhiều lần cảnh báo rằng chúng gây tổn hại cho EU nhiều hơn Nga về mặt kinh tế. Điện Kremlin cũng cam kết sẽ trả đũa nếu EU có bất kỳ hành động nào nhắm vào tài sản của họ được nắm giữ ở nước ngoài, Nga coi đó là hành vi trộm cắp.

Anh Nguyễn, theo RT