Theo báo cáo của Liberty Times, ngày 9/11, ông Đỗ Dịch Cẩn, (Ethan Tu), “Người tạo ra PTT“, nghi ngờ tin tức gây tranh cãi về việc ứng cử viên tổng thống Đài Loan của Đảng Nhân dân Kha Văn Triết và bà Từ Xuân Oanh – người Trung Quốc Đại Lục lấy chồng và nhập cư Đài Loan, có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)- đã bị Facebook giảm bớt lược tương tác, nhằm hạ thấp sự chú ý của công chúng.

shutterstock 2065679765
(Ảnh minh họa: rafapress/Shutterstock)

Ngày 9/11, ông Đỗ Dịch Cẩn đăng bài nói rằng Facebook lại “giở trò gì đó”. Facebook bị nghi ngờ đã hạ thấp phạm vi tiếp cận tin tức gây tranh cãi liên quan đến ông Kha Văn Triết và bà Từ Xuân Oanh, đồng thời giảm lược số bình luận, cũng như sự chú ý của công chúng.

Gần đây, Đảng Nhân dân Đài Loan của ông Kha Văn Triết có kế hoạch đề cử bà Từ Xuân Oanh, có nền tảng vững chắc trong Mặt trận Thống nhất Trung Quốc, làm nhà lập pháp không thuộc quận. Nhiều người lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ lợi dụng điều này để xâm nhập vào Quốc hội Đài Loan.

id14110251 645529
Bà Từ Xuân Oanh, Tổng thư ký Liên minh Dịch vụ Hôn nhân và Gia đình xuyên eo biển, tại cuộc họp báo vào ngày 5/11. (Thông tấn xã Trung ương Đài Loan)

Đồng thời, tin tức từ một tổ chức mai mối Trung Quốc cho biết, ông Kha Văn Triết cử bà Từ Xuân Oanh đi thương lượng với Trung Quốc. Ông Kha Văn Triết ngay lập tức không hài lòng đáp lại rằng đó là tin giả. Ông nói chưa từng gặp bà Từ Xuân Oanh, làm sao có thể giao nhiệm vụ. Câu nói này sau đó đã bị lật tẩy.

Ngày 8/11, có thông tin tiết lộ, từ đầu năm 2019 ông Kha Văn Triết đã tương tác với bà Từ Xuân Oanh khi tham dự “Bữa tiệc vườn cư dân mới và các hoạt động cảm ơn sự từ thiện ở phía bắc và phía nam sông Trường Giang”.

Ngoài ra còn có những hình ảnh chứng minh cho điều này. Có thể thấy vào thời điểm đó, bà Từ Xuân Oanh đã đi cùng ông Kha Văn Triết trong chuyến tham quan vườn. Sau đó họ còn tham gia cắt tóc từ thiện và chụp ảnh cùng công chúng. Hiện tại, trên trang web chính thức của chính quyền thành phố phía Bắc, vẫn có thể tìm được hình ảnh của hai người năm đó.

Không chỉ vậy, còn có thông tin cho rằng trong năm nay, bà Từ Xuân Oanh còn đến Thượng Hải để tham gia Buổi hòa nhạc của Mặt trận Thống nhất, càng làm sâu sắc thêm những nghi ngờ của ngoại giới.

Theo tờ báo, khi tranh cãi liên quan tiếp tục lan rộng, ngày 9/11, ông Đỗ Dịch Cẩn, người trước đó nghi ngờ Facebook hợp tác với Trung Quốc trong việc kiểm duyệt nội dung, đã đăng trên Facebook rằng:

“Các bạn đã xem tin tức về hình ảnh của ông Kha Văn Triết và bà Từ Xuân Oanh, cũng như buổi hòa nhạc (của Mặt trận Thống nhất) trên Facebook chưa? Có người nhắc Facebook rằng chuyện này không thấy hiển thị… Quả thực là tôi cũng không thấy, một lúc sau tôi mới phát hiện ra.”

Ông Đỗ Dịch Cẩn cũng tiết lộ rằng tỷ lệ tiếp cận bài viết của “KOL” (người dẫn dắt dư luận) chia sẻ, hoặc bày tỏ quan điểm về những tranh cãi liên quan cũng bị hạ thấp.

Nếu không nhấp chuột vào trang cá nhân, bạn sẽ không thể xem được. Ví dụ, đã lâu rồi ông mới nhìn thấy bài đăng của Lưu Vũ, người nổi tiếng trên Internet thường xuyên tiết lộ chuyện nội bộ của Đảng Nhân dân Đài Loan.

Theo Liberty Times, cư dân mạng bình luận:

“Có cảm giác tôi đang theo dõi họ nhưng không thể nhìn thấy họ”.

“Facebook đang giúp Tập Cận Bình giữ thể diện.”

“Facebook lại nổi tiếng vì liếm gót bợ đỡ rồi ư?”

“Lâu rồi tôi không thấy bài đăng của nhiều người. Sao thế nhỉ? Không có bầu cử thì ngày nào cũng thấy. Bây giờ phải 3 – 5 ngày mới thấy một bài…”

“Lâu lắm rồi không thấy các bài đăng của Miêu Miêu.”

“Nếu ông Đỗ Dịch Cẩn không nói gì cụ thể, thì thực sự là tôi cũng chưa thấy bất kỳ bức ảnh nào giữa ông Kha Văn Triết và bà Từ Xuân Oanh trên Facebook.”

Facebook không chỉ chặn tin tại Đài Loan, mà còn mở rộng phạm vi sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Theo hãng truyền thông CBC của Canada, ngày 5/7, Bộ trưởng Pablo Rodriguez của Bộ Di sản Văn hóa Canada đã tổ chức họp báo chung với người đứng đầu Khối Québec (Bloc Québécois) là Martin Champoux.

Ông Rodriguez cho biết: “Facebook đã quyết định chặn tin tức, đây là thực hiện hành động vô lý, vô trách nhiệm. Đó là lý do hôm nay chúng tôi xin thông báo rằng Chính phủ Canada đang tạm dừng quảng cáo trên Facebook và Instagram”.

Bình Minh (t/h)