FBI cho biết hôm thứ Tư (18/10) rằng các công ty công nghệ Mỹ đã tuyển dụng hàng nghìn người Triều Tiên làm việc từ xa trong nhiều năm. Những công dân Triều Tiên này làm việc để quyên tiền cho chương trình vũ khí của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kim Jong un
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tới thăm thành phố Samjiyon. (Ảnh minh hoạ, do KCNA công bố ).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở St. Louis, Missouri, đặc vụ FBI Jay Greenberg giải thích rằng Bình Nhưỡng cung cấp cho những công nhân này những giấy tờ giả cho phép họ đi đến các nước trong đó có Trung Quốc và Nga. Khi đến đó, họ nộp đơn xin làm việc từ xa với các công ty Mỹ, sử dụng phần mềm VPN để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng họ có trụ sở tại Mỹ hoặc nước thứ ba và thường thuê người trung gian ở các quốc gia khác để ký hợp đồng với nhà tuyển dụng.

Ông Greenberg nói: “Kế hoạch này phổ biến đến mức các công ty phải thận trọng để xác minh xem họ đang tuyển dụng ai. Ít nhất, FBI khuyến nghị người sử dụng lao động nên thực hiện các bước chủ động bổ sung với nhân viên CNTT từ xa để khiến những kẻ xấu khó che giấu danh tính hơn.”

Ông Greenberg không tiết lộ tên của bất kỳ công ty nào đã thuê những nhân viên từ xa này, nhưng nói rằng bất kỳ công ty nào thuê nhân viên CNTT tự do “nhiều khả năng” đều có người nào đó trong bảng lương liên quan đến trò lừa đảo này. 

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và FBI cảnh báo trong một báo cáo đưa ra năm ngoái rằng âm mưu nêu trên đã được thực hiện ít nhất từ năm 2019.

Trong một tuyên bố khác hôm thứ Tư (18/10), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết liên quan một phần đến cuộc điều tra về âm mưu này, họ đã thu giữ được 1,5 triệu USD và 17 tên miền. 

Anh Nguyễn