Hôm thứ Tư (ngày 8/12), Google đã công bố đánh giá tìm kiếm năm (Year in Search) 2021 tại Mỹ. Báo cáo nêu bật nội dung tìm kiếm tốt nhất và phổ biến nhất từ công chúng Mỹ trong năm nay.

squid game, bộ đồ Squid Game
Một cảnh trong bộ phim Squid Game của Hàn Quốc. (Ảnh: Netflix)

Vào năm 2021, người Mỹ sử dụng Google để tìm hiểu vụ án của Gabby Petito, nghiên cứu về cái chết của rapper DMX, đồng thời tìm kiếm và xem những clip hay nhất NBA.

Theo báo cáo của Google, công ty này đã xử lý hàng ngàn tỷ lượt tìm kiếm trong 12 tháng qua.

“NBA”, “DMX”, “Gabby Petito”, “Kyle Rittenhouse” “Brian Laundrie” là các cụm từ tìm kiếm Phổ biến của Mỹ.

Vấn đề liên quan đến tiền cũng nằm trong suy nghĩ của nhiều người. Cụm từ “Mega Millions” đứng thứ 6, “AMC Stock” đứng thứ 7 và “Stimulus Check” đứng thứ 8.

“Georgia Senate Race” “Squid Game” lọt vào top 10 lần lượt với vị trí thứ 9 và thứ 10.

Kyle Rittenhouse là người được quan tâm nhiều nhất, Kim Kardashian và Kanye West là cặp đôi nổi tiếng được tìm kiếm phổ biến nhất, Alec Baldwin là diễn viên được người Mỹ tìm xem nhiều nhất.

Vụ án Gabby Petito

Embed from Getty Images

Một một phụ nữ Mỹ tên là Gabrielle Venora Petito (sinh ngày 19/3/1999 – mất tháng 8/2021) đã bị sát hại trong một chuyến đi xuyên nước Mỹ cùng với vị hôn phu Brian Laundrie.

Chuyến đi bắt đầu vào ngày 2/7/2021, theo kế hoạch sẽ kéo dài trong 4 tháng, tuy nhiên, cô Petito đã biến mất vào cuối tháng Tám. Sau đó, vị hôn thê Laundrie đã lái chiếc xe tải của cô từ bang Wyoming trở về nhà cha mẹ của anh ta ở Florida làm dấy lên nghi ngờ. Hơn nữa, Laundrie cũng từ chối tiết lộ nơi ở của Petito.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của toàn quốc do các hoạt động trên mạng xã hội, các đoạn ghi hình từ camera của cảnh sát, các đoạn ghi âm điện thoại khẩn cấp 911 và lời kể của nhân chứng.

Laundrie được cho là người liên quan đến vụ án và bị phát lệnh bắt giữ vì dùng thẻ ghi nợ của người khác để rút tiền. Anh ta rời nhà của mình ở Northport, Florida vào ngày 13/9 và được thông báo là mất tích vào ngày 17/9.

Vào ngày 19/9/2021, thi thể của Petito được tìm thấy trong Rừng Quốc gia Bridger-Teton ở bang Wyoming. Theo kết quả khám nghiệm, cô đã bị người khác dùng tay bóp cổ đến chết.

Sau một tháng suy đoán về tung tích của Laundrie và một cuộc tìm kiếm trong khu vực xung quanh nhà anh ta ở Florida, bộ xương của anh ta đã được tìm thấy trong một công viên vào ngày 20/10.

Vào ngày 23/11/2021, cảnh sát thông báo rằng Laundrie đã tự sát với một vết thương do súng bắn vào đầu.

Vụ án Kyle Rittenhouse

Embed from Getty Images

Vào ngày 25/8/2020, thiếu niên 17 tuổi Kyle Rittenhouse đến từ Antioch, bang Illinois, Hoa Kỳ đã bắn chết 2 người đàn ông và làm bị thương 1 người đàn ông khác ở Kenosha, bang Wisconsin. 

Rittenhouse và 3 người mà thanh niên này đều là người da trắng. Rittenhouse đã sử dụng một khẩu súng trường AR-15 bán tự động mà cậu đã nhờ người bạn của mình là Dominick Black mua giúp. Họ cùng tham gia một nhóm vũ trang ở thành phố Kenosha, Chicago. Hai người cho biết họ ở đó để bảo vệ các đại lý xe hơi khỏi sự phá hoại và hỗ trợ y tế.

Rittenhouse đã đối mặt với khả năng có thể phải chịu án chung thân với 5 tội danh bị cáo buộc, trong đó có tội giết người liều lĩnh cấp độ một.

Trong phiên tòa từ ngày 1 đến ngày 19/11/2021, các luật sư của Rittenhouse cho rằng hành động của cậu là tự vệ. Việc Rittenhouse sử dụng biện pháp tự vệ đã được khẳng định.

Thẩm phán Bruce Schroeder đã bác bỏ luật cáo buộc sở hữu trái phép và vi phạm lệnh giới nghiêm. Bồi thẩm đoàn nhất trí cho rằng Rittenhouse không có tội với các cáo buộc còn lại. Rittenhouse cuối cùng được tuyên trắng án.

Vụ nổ súng xảy ra trong các cuộc bạo động Black Lives Matter (BLM), bạo loạn và bất ổn dân sự. 

Do đó, vụ án đã gây ra sự phân cực trong công chúng Hoa Kỳ, các báo cáo truyền thông cũng bị phân cực và chính trị hóa.

Nhiều chính trị gia và nhân vật cánh hữu hoan nghênh việc thiếu niên Rittenhouse được trắng án, gọi vụ xả súng là hành động tự vệ. Nhiều chính trị gia và nhân vật cánh tả đã chỉ trích phán quyết này là một sơ suất, cho rằng phán quyết vô tội là biểu tượng của tiêu chuẩn kép về chủng tộc trong hệ thống tư pháp Mỹ.

Một cuộc thăm dò của Economist/ YouGov được thực hiện trong phiên tòa cho thấy, 2/3 đảng viên Cộng hòa Hoa Kỳ tin rằng thiếu niên Rittenhouse nên được trắng án, trong khi 3/4 đảng viên Dân chủ tin rằng cậu nên bị kết án.

“Trò chơi con mực” Squid Game

shutterstock 2052880862
(Nguồn: Shutterstock)

Kể từ lần đầu tiên cập bến Netflix, bộ phim kinh dị Hàn Quốc “Squid Game” (Trò chơi con mực) đã thu hút khán giả từ hơn 90 quốc gia và nhanh chóng trở thành chương trình quốc tế có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử của nền tảng phát trực tuyến. Có đến 142 triệu hộ gia đình theo dõi Squid Game kể từ khi bộ phim được ra mắt vào ngày 17/9, và giúp Netflix có thêm 4,38 triệu thuê bao mới. 

Bộ phim sinh tồn bạo lực này của Hàn Quốc mô tả ​​các thí sinh nợ nần đua tranh với nhau trong các nhiệm vụ chết người dưới dạng trò chơi trong bối cảnh bạo lực, kinh dị, âm ám, mà kết quả là người thua sẽ bị tước đi sinh mạng. Chẳng hạn, trong tập đầu tiên, họ chơi một trò trong đó người chơi sẽ bị bắn chết nếu họ bị nhìn thấy đang di chuyển khi hình nộm búp bê quay lại.

Mặc dù bộ phim truyền hình này là hư cấu, là phê phán gay gắt cuộc sống hiện đại, nhưng một tình tiết phụ của bộ phim là nội tạng người được thu hoạch và bán – nó đã xảy ra trong thực tế.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: