Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong Uỷ ban Giám sát, hôm thứ Hai (2/10) tuyên bố họ đã tiến hành điều tra báo cáo về việc công dân Trung Quốc xâm nhập trái phép các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. 

Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer và Chủ tịch Tiểu ban An ninh Quốc gia, Biên giới và Đối ngoại Glenn Grothman đã viết thư cho FBI và Bộ Quốc phòng, yêu cầu có một cuộc họp ngắn về vấn đề này trước ngày 16 tháng 10.

Xem Thư của ông Comer và ông Grothman, gửi FBI và Bộ Quốc phòng 

“Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm đang tiến hành giám sát cách thức và mức độ mà công dân nước ngoài tiếp cận các căn cứ và cơ sở quân sự của Hoa Kỳ”, ông Comer và ông Grothman viết cho Giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. “Theo một báo cáo gần đây, các công dân Trung Quốc, đôi khi đóng giả là khách du lịch, đã liên tục tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và các cơ sở nhạy cảm khác của chính phủ với tần suất lên tới hàng trăm lần trong những năm gần đây.”

“Những nỗ lực tiếp cận các căn cứ và cơ sở quân sự của Hoa Kỳ làm dấy lên mối lo ngại về việc các công dân Trung Quốc này đang tìm cách tiếp cận và vì mục đích gì”. Hai vị dân biểu tiếp tục. “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) từ lâu đã sử dụng hoạt động gián điệp như một công cụ để tiếp cận các bí mật an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nhưng những nỗ lực do thám Hoa Kỳ của Trung Quốc đã trở nên trắng trợn hơn trong những năm gần đây”.

Ông Comer và ông Grothman còn trích dẫn thêm một loạt trường hợp trong đó các cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc tham gia vào hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như mua đất gần các cơ sở quân sự nhạy cảm. Hai vị dân biểu quả quyết rằng “những báo cáo về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc trên đất Mỹ nhấn mạnh mối lo ngại sâu sắc ngày càng sâu sắc của Ủy ban”.

Ông Comer và ông Grothman cảnh báo: “Tính chất đa dạng của những sự việc này, từ cơ sở tình báo bí mật đến khinh khí cầu gián điệp, cho thấy hình thức tiếp cận nhiều mặt trong việc thu thập thông tin tình báo của ĐCSTQ”.

Các hoạt động của Trung Quốc ở Mỹ từ lâu đã thu hút sự giám sát kỹ lưỡng vì có thể có những lo ngại về an ninh quốc gia. Đầu năm nay, một khinh khí cầu do thám bị nghi ngờ là của Trung Quốc đã thực hiện một cuộc xâm nhập trên không gây chú ý khắp lục địa Hoa Kỳ trước khi các nhà chức trách Mỹ đã bắn hạ nó ở ngoài khơi bờ biển Carolina.

Tình tiết đáng xấu hổ này đã khiến Ngoại trưởng Antony Blinken phải hoãn chuyến đi đã lên kế hoạch tới Trung Quốc và khiến công chúng ngày càng giám sát chặt chẽ cả Trung Quốc lẫn phản ứng của chính quyền Hoa Kỳ đối với các hoạt động của Bắc Kinh.