Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga hôm thứ Ba (25/7) đã bỏ phiếu thông qua luật tăng tuổi tối đa thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với nam thanh niên Nga từ 27 lên 30.

Luật mới này sẽ cần được Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga và Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật. Nếu được phê duyệt, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Luật mới sẽ yêu cầu nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc một năm hoặc huấn luyện quân sự tương đương tại trường trung học, trong độ tuổi từ 18 đến 30 thay vì độ tuổi từ 18 đến 27 như hiện nay.

Luật mới cũng cấm nam giới rời khỏi Nga từ ngày họ được triệu tập tới văn phòng tuyển quân. Hồi tháng Tư, Nga cũng đã thông qua luật cho phép gửi giấy triệu tập trực tuyến thay vì phải gửi trực tiếp đến địa chỉ cư trú của người nhận như trước đây.

Theo AFP, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm tại Nga. Nhiều nam thanh niên Nga cố tình đi vắng khỏi nơi thường trú thời gian dài để tránh phải nhận giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự vốn được gửi hai lần mỗi năm.

Theo luật hiện hành của Nga, lính nghĩa vụ không được triển khai chiến đấu tại nước ngoài và về mặt lý thuyết lính nghĩa vụ được miễn trừ khỏi đợt huy động quân giới hạn vào mùa thu năm ngoái với 300.000 nam thanh niên đã được huấn luyện trước để chiến đấu tại Ukraine. Giới chức Nga nói một số lính nghĩa vụ vẫn được điều tới chiến trường Ukraine là sai sót về giấy tờ.

Tuy nhiên, Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga từ tháng 9/2022. Dù không được Ukraine và đa số quốc gia trong cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng theo luật pháp Nga, thì hiện nay 4 khu vực này của Ukraine là thuộc Nga. Do đó, về mặt lý thuyết, lính nghĩa vụ Nga vẫn có thể được điều động tới chiến đấu tại đây.

Luật mới được Hạ viện Nga thông qua hôm 25/7 cũng trao cho các thống đốc tiểu bang quyền được thành lập các đơn vị bán quân sự khu vực trong thời kỳ huy động quân hoặc thiết quân luật.

Những đơn vị bán quân sự khu vực này sẽ do tiểu bang cấp tiền và trang bị vũ khí và được trao quyền bắn rơi các drone, chiến đấu với các nhóm phá hoại của kẻ thù và thực hiện các hoạt động chống khủng bố.

Hải Đăng (Theo CNA)