Các nhà điều tra của Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm (17/8) đã yêu cầu được tiếp cận đầy đủ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ về các thông tin liên lạc giữa ông Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống Mỹ với con trai ông, Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của Hunter.

Yêu cầu nêu trên đến sau khi Ủy ban Giám sát Hạ viện phát hiện được một bức thư điện tử cho thấy một nhân viên Nhà Trắng đã gửi thông tin các kế hoạch về một cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine vào tài khoản thư điện tử cá nhân của ông Joe Biden năm 2016 với bí danh Robert L. Peters và cc cho cả Hunter Biden.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu Cộng hòa James Comer đã viết thư cho bà Colleen Shogan, lãnh đạo của Cục Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA): “Nhu cầu của Ủy ban đối với các hồ sơ của Phó Tổng thống này là đặc biệt và được ghi nhận kỹ lưỡng. Ủy ban tìm cách soạn thảo các giải pháp pháp lý nhằm xử lý các thiếu sót được xác định trong khung pháp lý hiện tại liên quan đến các luật về đạo đức và công khai lợi ích tài chính liên quan đến các thành viên gia đình của các Phó Tổng thống và các Tổng thống – những thiếu sót mà có thể đặt an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia của Mỹ vào rủi ro”.

Trong thư gửi bà Colleen Shogan, ông Comer đã yêu cầu NARA nộp tất cả tài liệu và thông tin trong đó Phó Tổng thống Joe Biden đã sử dụng các bí danh như “Robert Peters”, “Robin Ware,” và “JRB Ware”.

Bức thư của nhân viên của Phó Tổng thống Joe Biden mà Ủy ban Giám sát Hạ viện mới phát hiện ra đã được lặng lẽ công bố hồi tháng Một cùng với các hồ sơ văn thư khác thời Tổng thống Barack Obama. Bức thư đó, nhân viên Nhà Trắng đã gửi tới tài khoản cá nhân bí danh có tên Robert L. Peters của ông Joe Biden và nội dung là về cuộc gọi đã lên kế hoạch giữa phó tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nhân viên Nhà Trắng này đã cc bức thư đó vào địa chỉ thư điện tử của Hunter Biden dùng làm việc cho công ty Rosemont Senaca Partners.

Vào thời điểm đó, ông Hunter Biden cũng đang có tên trong ban lãnh đạo của công ty năng lượng Ukraine Burisma Holdings và công ty này bị Bộ Ngoại giao của chính quyền Obaba-Biden coi là công ty tham nhũng.

Nhân viên Nhà Trắng viết trong bức thư như sau: “Ông chủ–8:45 chuẩn bị cho cuộc điện đàm lúc 9:00 AM với Tổng thống Poroshenko. Sau đó chúng ta sẽ tới Rhode Island dự một sự kiện về cơ sở hạ tầng và sau đó tới Wilmington dự lễ bế dạng của UDel. Những bài phát biểu phác thảo sẽ được chuyển cho ông vào tối muộn hôm nay hoặc bản tóm tắt sẽ được gửi vào buổi sáng mai”.

Hồi tháng Một bức thư nêu trên được NARA công bố cùng hàng loạt các bức thư điện tử khác, một số nội dung đã được che đi. Ông Comer nói rằng ông cần tiếp cận nội dung đầy đủ của các bức thư.

Ông Comer cho NARA thời hạn đến 31/8/2023 để nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu.

Ông Joe Biden thời còn làm phó tổng thống trong chính quyền Obama được giao trách nhiệm về các chính sách đối ngoại của Mỹ với Ukraine.

Ủy ban Giám sát Hạ viện cho rằng ông Biden đã đe dọa giữ lại khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine năm 2015 đến khi nào tổng thống Ukraine sa thải ông Viktor Shokin, tổng công tố viên khi đó đang phụ trách điều tra công ty Burisma Holdings.

Dân biểu Comer trong tuyên bố hôm 17/8 cho hay: “Joe Biden đã từng nói có ‘một bức tường tuyệt đối’ giữa các kế hoạch kinh doanh hải ngoại của gia đình ông và những trách nhiệm của ông trong vai trò Phó Tổng thống Mỹ, nhưng bằng chứng tiết lộ rằng sự tiếp cận là rộng mở cho gia đình ông rao bán ảnh hưởng”.

Cục Lưu trữ Quốc gia phải cung cấp những hồ sơ không che này cho cuộc điều tra thêm của chúng tôi về gia đình tham nhũng Biden”, ông Comer nói tiếp.

Chúng tôi đã có bằng chứng Phó Tổng thống Biden khi đó đã nói chuyện, ăn tối, và uống café với các đối tác kinh doanh nước ngoài của con trai ông ta. Chúng tôi cũng biết rằng Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của ông ta đã được thông tin về những trách nhiệm quản lý chính thức của Phó Tổng thống Joe Biden đối với các nước mà họ [Hunter và đối tác của ông ta] có lợi ích tài chính”, ông Comer khẳng định.

Xuân Thành